Dự báo thời tiết 5/5: Miền Bắc vẫn nắng nhẹ

Google News

Dự báo thời tiết ngày 5/5, các tỉnh, thành miền Bắc và Bắc Trung Bộ vẫn duy trì ngày nắng, cao nhất 31 độ và se lạnh về đêm.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hôm nay (5/5), miền Bắc và Bắc Trung Bộ nền nhiệt nhích nhẹ, trời không mưa và có nắng, cao nhất trên 31 độ. Tuy nắng không gay gắt nhưng vẫn tạo cảm giác oi nóng, khi nhiệt độ ban đêm hạ khá thấp với mức 18-19 độ.

Trong khi đó, ở khu vực Nam Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa rào và giông, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa từ 30-60mm, có nơi trên 80mm, thời gian mưa tập trung vào chiều tối và tối.

Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực Tây Nguyên và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.

Khu vực Hà Nội vẫn ổn định ngày nắng, đêm và sáng sớm trời lạnh.

Du bao thoi tiet 5/5: Mien Bac van nang nhe

Khu vực Hà Nội tăng nhiệt nhẹ, ngày nắng, đêm và sáng sớm trời lạnh. Ảnh minh họa: Phạm Hải

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 5/5:

Phía Tây Bắc Bộ

Có mây, ngày nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ, có nơi dưới 18 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Có mây, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ, vùng núi 17-20 độ, có nơi dưới 17 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Có mây, ngày nắng. Gió bắc đến tây bắc 2-3. Phía Bắc đêm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất: phía Bắc 29-32 độ, phía Nam 26-29 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 3.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ, phía Nam 30-33 độ.

Tây Nguyên

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Nam Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và giông, cục bộ có mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Hà Nội

Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Theo T.Anh/Vietnamnet