Dự báo thời tiết ngày 22/2, Hà Nội rét 14 độ, Sài Gòn nắng nóng 36 độ

Google News

Trong các ngày tới, khối không khí lạnh tiếp tục được tăng cường lệch đông. Bắc Bộ đêm và sáng trời rét, Nam Bộ nắng nóng. 

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, bắc và giữa Biển Đông, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, vùng biển phía Tây của khu vực Nam Biển Đông (bao gồm phía Tây quần đảo Trường Sa) hôm nay có gió đông bắc mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8. Biển động mạnh.
Vùng biển phía đông khu vực Nam Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Biển động.
Du bao thoi tiet ngay 22/2, Ha Noi ret 14 do, Sai Gon nang nong 36 do
TP.HCM nắng gay gắt 
Thủ đô Hà Nội mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 14-17 độ, cao nhất 20-23 độ.
Phía Tây Bắc Bộ có mưa nhỏ vài nơi. Đêm và sáng trời rét với nền nhiệt ở mức 14-17 độ, có nơi dưới 12 độ.
Đông Bắc Bộ mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong khoảng 14-17 độ, vùng núi có nơi dưới 13 độ. Ban ngày nhiệt độ phổ biến 20-23 độ, có nơi trên 23 độ.
Các tỉnh Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có mưa, mưa rào. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 16-19 độ.
Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa, mưa rào. Ninh Thuận - Bình Thuận đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ cao nhất dao động từ 24-27 độ, phía Nam 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.
Tây Nguyên đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ đêm và sáng sớm từ 16-19 độ, có nơi trên 19 độ.
Nam Bộ đêm không mưa, ngày nắng, miền Đông có nơi nắng nóng. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ. TP.HCM nền nhiệt trưa chiều lên tới 36 độ.
Theo Thái An (Vietnamnet)