Đu dây trộm 200 cây vàng, trai Bình Phước tinh vi “dao kéo” trốn truy nã

Google News

(Kiến Thức) - Sau khi trộm 200 cây vàng, Lâm đã phẫu thuật thẩm mỹ và sử dụng chứng minh nhân dân giả để qua mắt cơ quan chức năng trong quá trình lẩn trốn.

Mới đây, đại tá Phạm Thật - Phó giám đốc công an tỉnh Bình Thuận cho biết, đơn vị này đã bắt giữ đối với Trần Nguyên Lâm (29 tuổi, trú tại huyện Bù Đăng, Bình Phước) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.
Du day trom 200 cay vang, trai Binh Phuoc tinh vi “dao keo” tron truy na
Nghi can Trần Nguyên Lâm. (Ảnh: Zing) 
Theo đó, Lâm được xác định là nghi can liên quan đến vụ trộm 200 cây vàng tại tiệm vàng Hồng Bền (thị trấn Lương Sơn, huyện Bắc Bình) xảy ra và ngày 5/11.
Cụ thể, vào khoảng 0h ngày 7/12, công an tỉnh Bình Thuận đã bắt giữ được Lâm tại một khách sạn ở Hà Nội.
Tại cơ quan công an, Lâm khai nhận để thực hiện vụ trộm trên đã leo từ ngôi nhà đang xây kế bên qua tiệm vàng Hồng Bền rồi đu dây xuống để cạy tủ lấy vàng cho vào 2 túi nylon.
Sau khi thực hiện vụ trộm thành công và trong quá trình lẩn trốn, Lâm đã phẫu thuật thẩm mỹ để thay đổi hình dạng nhằm qua mắt lực lượng chức năng, đồng thời dùng một chứng minh nhân dân giả mang tên Lê Bảo Nguyên (28 tuổi, trú tại Tân Phú, Đồng Nai) để sử dụng.
Hiện, vụ việc Trần Nguyên Lâm nghi can trộm gần 200 cây vàng đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.
>>> Xem thêm video: Vụ trộm vàng suốt 6 năm ở Quảng Nam: Giao nộp thêm 200 lượng vàng.
(Nguồn: VTC14)
Trước đó, sáng 5/11, ông Phạm Văn Sơn (36 tuổi) chủ tiệm vàng Hồng Bền trình báo bị kẻ gian đột nhập lấy mất 200 cây vàng trị giá khoảng 7 tỷ đồng.
Sau khi xảy ra vụ việc, công an tỉnh Bình Thuận đã đến khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera truy bắt nghi phạm. Theo điều tra, camera an ninh ghi hình nghi phạm trèo lên mái tôn nhà bên cạnh sau đó cạy tôn đột nhập vào tiệm vàng vào khoảng 2h sáng, sau khi đã gom vàng vào 2 túi màu đen rồi tẩu thoát.

Quang Thịnh