Hà Nội lên chính sách hỗ trợ lực lượng phòng chống dịch COVID-19

Google News

Hỗ trợ cho hàng nghìn người tham gia các tổ COVID-19 cộng đồng, các tổ hỗ trợ theo dõi người nhiễm COVID-19 điều trị tại nhà,...

Ngày 28/3, trao đổi trong cuộc họp cho ý kiến về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cho biết, đến nay, cơ bản thành phố đã mở lại hết các hoạt động. Trong tuần qua, số ca mắc COVID-19 tiếp tục giảm sâu, tỷ lệ tử vong ở mức rất thấp. Tuy nhiên, cần quán triệt sâu sắc quan điểm không chủ quan, lơ là trong phòng, chống dịch.
Bí thư Thành ủy Hà Nội cũng giao Ban Cán sự đảng UBND TP và Đảng đoàn HĐND TP phối hợp khẩn trương tổ chức thực hiện chính sách hỗ trợ cho các lực lượng phòng, chống COVID-19, bao gồm hàng nghìn người tham gia các tổ COVID-19 cộng đồng, các tổ hỗ trợ theo dõi người nhiễm COVID-19 điều trị tại nhà...
Ha Noi len chinh sach ho tro luc luong phong chong dich COVID-19
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cho ý kiến về chính sách hỗ trợ lực lượng phòng chống dịch COVID-19.
Theo đồng chí Đinh Tiến Dũng, về thuốc điều trị, ngành Y tế và các ngành lưu ý phối hợp chặt chẽ để bảo đảm số lượng, kiểm soát giá cả theo quy định, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, những hành vi trục lợi gây bức xúc cho người dân. Đồng thời, nghiên cứu, xem xét ứng dụng cả các phương thuốc nam cho bệnh nhân COVID-19 bởi y học dân tộc rất phong phú, các phương thuốc có thể vừa đem lại hiệu quả, vừa hạn chế được tác dụng phụ, hậu COVID-19...
Về tiêm chủng, Bí thư Thành ủy đề nghị Ban Cán sự đảng UBND TP tiếp tục chỉ đạo tăng tỷ lệ tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 2, mũi 3. Cùng đó, ngành y tế và các địa phương phải rà soát công tác chuẩn bị, bảo đảm sẵn sàng phương án, tổ chức diễn tập tiêm vaccine cho trẻ dưới 12 tuổi, để khi có thuốc là triển khai tiêm nhanh, hiệu quả, phải tiêm được vaccine mới yên tâm đưa trẻ đến trường.
Thường trực Thành ủy chỉ đạo Ban Cán sự đảng UBND TP bám sát thực tế công tác chuẩn bị Đại hội Thể thao Đông Nam Á (SEA Games) lần thứ 31, thường xuyên rà soát, thúc đẩy tiến độ, bảo đảm chất lượng mọi công việc chuẩn bị phục vụ tổ chức sự kiện quan trọng này. Trong đó, phải hết sức coi trọng công tác phòng COVID-19 và có kế hoạch cụ thể; đồng thời đẩy mạnh quảng bá văn hóa, du lịch Thủ đô với bạn bè quốc tế…
Hoàng Nam