Hà Nội: Tình trạng lấn chiếm vỉa hè vẫn tái diễn

Google News

(Kiến Thức) - Quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã tiến hành xử phạt gần 300 trường hợp vi phạm lấn chiếm vỉa hè trong hai ngày 27-28/2, tuy nhiên, tình trạng lấn chiếm vẫn tái diễn.

Ngày 2/3, theo thông tin từ Phòng Quản lý đô thị quận Hoàn Kiếm (Hà Nội), thực hiện Công văn số 279/UBND-QLĐT ngày 24/2/2017 của UBND quận Hoàn Kiếm trong hai ngày 27/2 và 28/2, quận này đã huy động 1.562 người ra quân thực hiện đảm bảo trật tự văn minh đô thị, trật tự ATGT trên địa bàn, đã xử phạt gần 300 trường hợp vi phạm với số tiền hơn 240 triệu đồng.
Ha Noi: Tinh trang lan chiem via he van tai dien
 Lực lượng chức năng quận Hoàn Kiếm ra quân xử lý các trường hợp kinh doanh, buôn bán lấn chiếm vỉa hè.
Lực lượng toàn quận Hoàn Kiếm ra quân xử lý các trường hợp kinh doanh, buôn bán lấn chiếm vỉa hè có 1.562 người bao gồm các lãnh đạo UBND và Công an phường, lực lượng Công an, lực lượng chuyên trách giữ gìn trật tự đô thị phường, tổ tự quản khu dân cư, các ngành đoàn thể các phường và Tổ liên ngành gồm Công an quận, phòng QLĐT quận, Đội Thanh tra GTVT quận Hoàn Kiếm, Công ty TNHH MTV Môi trường Hà Nội - chi nhánh Hoàn Kiếm. 
Ha Noi: Tinh trang lan chiem via he van tai dien-Hinh-2
 Nhiều hộ kinh doanh vẫn lấn chiếm vỉa hè phố cổ Hà Nội để làm nơi buôn bán, khiến người đi bộ phải di chuyển xuống lòng đường.
Tính đến hết ngày 28/2, các lực lượng toàn quận đã xử lý 297 trường hợp với số tiền là hơn 242 triệu đồng, trong đó: Vi phạm trật tự đô thị 112 trường hợp = 129.050.000 đồng; Vi phạm trật tự ATGT 156 trường hợp = 103.250.000 đồng; Vi phạm vệ sinh môi trường 29 trường hợp = 10.150.000 đồng (trong đó đã tập trung xử lý tại 44 tụ điểm phức tạp theo chỉ đạo của UBND quận tại Công văn số 169/UBND-QLĐT ngày 23/2/2017); Thu giữ 235 bàn ghế các loại; Tháo dỡ 81 mái che, bạt che, cầu dắt xe, ô dù, biển quảng cáo…
Tuy nhiên, ghi nhận thực tế của Kiến Thức ngày 1-2/3, trên nhiều tuyến phố trung tâm TP Hà Nội, trực thuộc quận Hoàn Kiếm vẫn còn tồn tại tình trạng nhiều cá nhân, hộ gia đình… kinh doanh, buôn bán lấn chiếm vỉa hè lòng đường, phần đường dành cho người đi bộ không còn.
Thậm chí, trên một số vỉa hè phố cổ Hà Nội cũng bị người dân kinh doanh “chiếm dụng” làm nơi để xe máy, một số hộ kinh doanh khác lấn chiếm vỉa hè để buôn bán khi thấy bóng dáng lực lượng chức năng đến liền hô hoán nhau bê đồ đạc, hàng hóa tháo chạy đi nơi khác, và sau khi lực lượng chức năng đi qua họ lại bày bán một cách bình thường.
Bảo Ngân