Hải Dương: Án chung thân cho nam thanh niên say rượu đánh mẹ già

Google News

Đi đám cưới có uống bia rượu, Khương lại tiếp tục đi đến quán uống bia. Khi say về nhà đã chửi bới, đe dọa, đánh mẹ già bị thương phải đi cấp cứu.

Ngày 28/3, TAND tỉnh Hải Dương đã xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Văn Khương (32 tuổi, trú tại phường An Sinh, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương) tù chung thân về tội “giết người”. Nạn nhân trong vụ án là bà Nguyễn Thị M (68 tuổi, mẹ ruột của Khương).
Theo cáo trạng, trưa ngày 20/5/2022, Khương đi đám cưới ở thị trấn Phú Thái (huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương) có sử dụng rượu, bia. Khi ăn uống xong, Khương được bạn chở về nhà, trên đường về cả hai vào quán rìa đường uống nước, tại đây Khương tiếp tục uống bia.
Hai Duong: An chung than cho nam thanh nien say ruou danh me gia
 Phiên sơ thẩm xét xử Nguyễn Văn Khương.
Đến khoảng 16h cùng ngày Khương về nhà, thấy mẹ mình là bà M ở trong nhà thì liền chửi và đe dọa, đánh bà. Thấy con say xỉn, bà M chống gậy đi ra bếp thì bị Khương đi theo, giằng lấy chiếc gậy khiến bà ngã xuống nền nhà. Sau đó Khương tiếp tục dùng gậy đánh nhiều nhát vào đầu và vào cơ thể bà M khiến bà bị thương. Bà M được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương, điều trị đến ngày 30/5/2022 ra viện về nhà.
Đến khoảng 9h40 ngày 24/6/2022, ông Nguyễn Đình Bẩm (68 tuổi, hàng xóm của bà M) sau khi mua thức ăn mang đến cho bà M thì phát hiện bà đã tử vong trên nền nhà. Nguyên nhân chết được xác định do chấn thương sọ não.
Nguyễn Văn Khương có nhân thân xấu. Năm 2018, Khương từng bị áp dụng biện pháp giáo dục tại địa phương vì có hành vi chửi bới, đe dọa, đánh đập bắt bà M ôm bình ga dọa đốt; Khương từng 2 lần bị xử phạt vi phạm hành chính do trộm cắp tài sản, đánh người gây thương tích. Ngoài ra, bị cáo cũng từng phải cai nghiện, chữa trị bắt buộc 12 tháng.
>>> Mời độc giả xem thêm video Hung thủ giết người tại Mão Điền, huyện Thuận Thành sa lưới

Nguồn: Công an tỉnh Bắc Ninh.

Hải Ninh