Hải Dương: Chủ công trình trái phép trên đất nông nghiệp xin tự tháo dỡ

Google News

Gia đình ông Nguyễn Ngọc Chiến cam kết xin tự tháo dỡ các công trình trái phép trên đất nông nghiệp chuyển đổi tại xã Quang Thành, thị xã Kinh Môn xong trước ngày 31/5/2024.

Thông tin mới liên quan đến quần thể công trình trái phép trên đất nông nghiệp chuyển đổi tại xã Quang Thành (thị xã Kinh Môn, Hải Dương) mà Tri thức và Cuộc sống đã phản ánh từ tháng 9/2023 đến nay, mới đây, đại diện UBND xã Quang Thành cho biết, ngày 8/4, gia đình ông Nguyễn Ngọc Chiến đã ký cam kết xin tự tháo dỡ xong trước ngày 31/5/2024.
“Từ sáng ngày 10/4, gia đình ông Nguyễn Ngọc Chiến bắt đầu di chuyển đồ đạc trong nhà đi nơi khác để chuẩn bị tháo dỡ các công trình vi phạm”, ông Trần Văn Chữ, cán bộ địa chính xã Quang Thành thông tin.
Hai Duong: Chu cong trinh trai phep tren dat nong nghiep xin tu thao do
 Quẩn thể công trình trên đất nông nghiệp chuyển đổi.
Lãnh đạo UBND xã Quang Thành cho biết, gia đình ông Chiến xin đến ngày 31/5 sẽ tháo dỡ xong nhưng địa phương vận động cố gắng tháo dỡ càng sớm càng tốt. Địa phương có thể hỗ trợ về nhân lực, máy móc.
Trước đó, từ tháng 9/2023, Báo Tri thức và Cuộc sống đã phản ánh về vi phạm trên của gia đình ông Nguyễn Ngọc Chiến.
Theo đó, từ năm 2020, trên diện tích hơn 5000 m2 đất nông nghiệp chuyển đổi tại xứ đồng Lỳ Bét, thôn Xạ Sơn (xã Quang Thành, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương) nhận chuyển nhượng lại của hộ ông Nguyễn Tất Doanh (thôn Xạ Sơn), ông Nguyễn Ngọc Chiến (thôn Đồng Quan, xã Quang Thành) đã tự ý xây dựng, lắp đặt quần thể công trình gồm nhà ở và các công trình phụ trợ trên diện tích đất nuôi trồng thủy sản và trồng cây lâu năm.
Cụ thể, khu đất nuôi trồng thủy sản và cây lâu năm tại khu bãi Lỳ Bét của gia đình ông Nguyễn Ngọc Chiến có diện tích 5.376m2. Trên diện tích này đến nay, gia đình ông Chiến đã xây dựng nhà sàn 2 tầng diện tích 140m2, nhà dựng từ thùng container; nhà phụ 70m2; công trình vệ sinh 13m2; chòi uống nước, tiểu cảnh non bộ thả cá, sân, vườn, lán tôn để xe, sân lát gạch,... Trong khi đó, theo quy định trên diện tích này chỉ được làm nhà tạm không quá 20m2 để làm nhà trông coi và chứa vật tư sản xuất.
Trước những vi phạm này UBND xã Quang Thành đã yêu cầu gia đình ông Nguyễn Ngọc Chiến chấp hành đúng quy định Luật đất đai, tháo dỡ những công trình xây dựng vi phạm từ năm 2020 và xử phạt hành chính, nhưng gia đình ông Chiến chưa chấp hành.
Sau khi báo Tri thức và Cuộc sống phản ánh, UBND thị xã đã chỉ đạo xử lý vi phạm, UBND xã Quang Thành cũng đã làm việc với người vi phạm, tuyên truyền vận động tháo dỡ. Gia đình ông Chiến cũng cam kết tháo dỡ công trình trước tháng 6/2024.
Mới đây, Thường trực tỉnh ủy Hải Dương yêu cầu Ban Thường vụ Thị ủy Kinh Môn khẩn trương kiểm tra, xác minh làm rõ thông tin phản ánh những sai phạm xây dựng trên đất nông nghiệp tại xã Quang Thành, thị xã Kinh Môn, báo cáo tình hình, phương án xử lý vi phạm trước ngày 12/4/2024, đảm bảo tính nghiêm minh, đúng quy định của pháp luật. UBND thị xã Kinh Môn ngay sau đó đã quyết liệt xử lý vi phạm trước tháng 6/2024.
Đến ngày 8/4/2024 gia đình ông Nguyễn Ngọc Chiến đã ký cam kết xin tự tháo dỡ xong trước ngày 31/5/2024. Theo cán bộ địa chính xã Quang Thành, từ ngày 10/4, gia đình ông Chiến bắt đầu di chuyển đồ đạc sinh hoạt để thực hiện cam kết tháo dỡ công trình vi phạm trên và chậm nhất 31/5 sẽ hoàn thành tháo dỡ.
>>> Mời độc giả xem thêm video Thủ tướng kiểm tra các dự án trọng điểm

Nguồn: VTV24

Thiên Nga