Hải Dương: Dừng tổ chức Lễ hội Côn Sơn – Kiếp Bạc vì virus corona

Google News

(Kiến Thức) - Sở VHTTDL Hải Dương vừa chỉ đạo tạm dừng việc tổ chức Lễ hội mùa xuân Côn Sơn – Kiếp Bạc để phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra.

Ngày 1/2/2020, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký Quyết định số 173/QĐ-TTg về việc công bố dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra.
Đồng thời, Thủ tướng yêu cầu các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các cơ sở y tế, tổ chức, cá nhân liên quan triển khai thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng tại Công văn số 79-CV/TW; chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại các Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/1 và số 06/CT-TTg ngày 31/1/2020; các chỉ đạo của Bộ Y tế và các quy định của pháp luật có liên quan.
Cùng ngày 1/2, thực hiện Chỉ thị 6/CT-TTg ngày 31/1/2020 của Thủ tướng Chính phủ; Công điện 393 của Bộ VHTTDL và thông báo 549 ngày 31/1 của Văn phòng Tỉnh ủy Hải Dương về việc không tổ chức tập trung đông người, đi tham quan, du lịch, lễ hội để tránh lây nhiễm virus Corona, Sở VHTTDL tỉnh Hải Dương đã có công văn số 133 phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra trong hoạt động lễ hội, di tích.
Đáng chú ý, Sở VHTTDL Hải Dương chỉ đạo tạm dừng việc tổ chức Lễ hội mùa xuân Côn Sơn – Kiếp Bạc, các nghi lễ Phật giáo tại di tích Côn Sơn – Kiếp Bạc giao Ban quản lý Di tích Côn Sơn – Kiếp Bạc phối hợp với Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh và trụ trì chùa Côn Sơn thực hiện.
Hai Duong: Dung to chuc Le hoi Con Son – Kiep Bac vi virus corona
 Sở VHTTDL Hải Dương vừa chỉ đạo tạm dừng việc tổ chức Lễ hội mùa xuân Côn Sơn – Kiếp Bạc để phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra.
Trước đó, theo dự kiến, lễ hội mùa xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc 2020 diễn ra từ ngày 3 - 16/2 (mùng 10 - 23 tháng Giêng) với nhiều nghi lễ truyền thống như: Dâng hương khai hội, tế khai xuân, rước nước, khai hội mùa xuân, tế trên núi Ngũ Nhạc, lễ giỗ Đệ tam tổ Trúc Lâm Huyền Quang Tôn giả, lễ đàn mông sơn thí thực. Phần hội có nhiều hoạt động phong phú, hấp dẫn như: Thi gói bánh chưng, giã bánh dày, liên hoan pháo đất, vật dân tộc... và các hoạt động văn hoá, văn nghệ khác.
Sở VHTTDL cũng đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Phòng Văn hóa và thông tin, UBND các xã, phường, thị trấn tạm dừng việc tổ chức các lễ hội chưa khai mạc. Đối với các lễ hội đã tổ chức khai mạc phải giảm quy mô, thời gian tổ chức lễ hội, hạn chế tổ chức các hoạt động hội tập trung đông người tham gia, đảm bảo các điều kiện về phòng, chống dịch bệnh theo hướng dẫn của Bộ Y tế.
Đồng thời, yêu cầu người dân phải đeo khẩu trang khi tham gia các hoạt động tại lễ hội, di tích, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, yêu cầu người dân hạn chế tham gia hoạt động du xuân, lễ hội. Thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus corona gây ra tại các hoạt động lễ hội, di tích.
Trước đó, ngày 31/1/2020, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Nguyễn Mạnh Hiển đã ký chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, sự vào cuộc của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể và nhân dân, chủ động tham gia công tác phòng chống dịch bệnh do virus corona gây ra. Yêu cầu các cấp, ngành, cơ quan đơn vị, địa phương không được chủ quan, không để dịch lây lan, phải coi việc phòng chống dịch như “chống giặc”. Khẩn trương triển khai thực hiện quyết liệt các biện pháp do Chính phủ và Bộ Y tế đề ra. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm về công tác phòng, chống dịch.
Đồng thời, quán triệt tư tưởng chỉ đạo “Chủ động, quyết liệt, hiệu quả, lấy phòng, chống là chính” cùng với phương châm 4 tại chỗ: dự phòng, cách ly, điều trị tại chỗ, cơ sở vật chất, trang thiết bị, thuốc men, dụng cụ phòng hộ theo yêu cầu tại chỗ, kinh phí tại chỗ, nhân lực tại chỗ. Quyết tâm kiểm soát, không để dịch lây lan khi xảy ra. Bảo đảm duy trì sản xuất, kinh doanh, giữ vững an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội và ổn định đời sống nhân dân.
Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương cũng yêu cầu Ban cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV của tỉnh do Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương làm Trưởng ban, thành viên là lãnh đạo sở, ngành liên quan.
Đồng thời xây dựng kế hoạch phòng chống dịch cụ thể, chỉ đạo kiểm tra,rà soát cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực ngành y tế để phòng, chống dịch bệnh hiệu quả.
Thành lập 5 đội phản ứng nhanh ở các bệnh viện chuyên khoa tuyến tỉnh. Mỗi bệnh viện tuyến huyện phải bố trí tối thiểu 3 phòng cách ly để kịp thời tiếp nhận, phân loại bệnh nhân nghi nhiễm chủng mới của virus Corona.
Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương yêu cầu các cơ quan đơn vị, địa phương xem xét tạm dừng, thu hẹp quy mô các hoạt động lễ hội truyền thống, hội nghị, hội thảo tập trung đông người. Theo dõi nắm tình hình các đoàn khách ra vào trên địa bàn tỉnh, nhất là trong thời gian diễn ra lễ hội mùa xuân, các cơ quan đơn vị không tổ chức đoàn đi tham quan du lịch, lễ hội mùa xuân để tập trung cho công tác phòng, chống dịch bệnh.
Trước đó, trước đó, vào ngày 26/1, Khoa cấp cứu Bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương đã tiếp nhận bệnh nhân Zhou Yuchao (10 tuổi, quốc tịch Trung Quốc), là thành viên trong đoàn khách du lịch Trung Quốc trên đường di chuyển từ TP Hạ Long (Quảng Ninh) về Hà Nội – được chuyển từ Trung tâm Y tế huyện Gia Lộc trong tình trạng ho, sốt, khó thở, niêm mạc nhợt nhạt, da tím tái nhưng không sốt.
Qua chẩn đoán hình ảnh, các bác sỹ kết luận cháu bé bị suy hô hấp, viêm phổi, có tiền sử suy thượng thận bẩm sinh, chưa loạt trừ khả năng bị phù phổi. Vì vậy, ngay trong tối 26/1, Bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương đã chuyển cháu bé đến Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương để theo dõi, điều trị.
Theo báo cáo của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh Hải Dương, đến sáng 31/1, trên địa bàn tỉnh chưa có trường hợp nào mắc bệnh viêm đường hô hấp do nCoV gây ra. Tuy nhiên, trong 2 ngày 24 và 25/1, Bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương tiếp nhận 3 người bệnh bị sốt cao, viêm phổi. Trong đó có một người đến từ Trung Quốc, một người đến từ Đài Loan và một người quê ở huyện Bình Giang đi lao động ở Macao (Trung Quốc) về nước. Chiều 30/1, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương trả lời cả 3 trường hợp trên đều âm tính với nCoV.
>>> Mời độc giả xem video Cập nhật đại dịch do virus Corona tại Việt Nam:

Nguồn VTC Now.

Dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (nCoV) được phát hiện lần đầu tiên tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc vào tháng 12/2019.
Theo số liệu cập nhật về tình hình dịch corona đến 16h ngày 1/2 cho thấy trên toàn thế giới có 12.002 trường hợp mắc bệnh, 259 người tử vong. Dịch bệnh đã lan ra nhiều thành phố của Trung Quốc và 26 quốc gia, vùng lãnh thổ (bên ngoài lục địa Trung Quốc) ghi nhận trường hợp mắc.
Việt Nam đến nay đã có 6 trường hợp mắc virus corona. Trong đó, 2 cha con người Trung Quốc (1 người đã khỏi); 3 công dân Việt Nam đều trở về từ Vũ Hán, Trung Quốc và 1 công dân Việt Nam là lễ tân khách sạn có tiếp xúc gần với 2 cha con người Trung Quốc.
Hải Ninh