Hải Phòng: Công an gây tai nạn khiến thai phụ 34 tuần tử vong

Google News

Ngày 15/11, thông tin CATP Hải Phòng cho biết, tài xế lái xe ô tô gây tai nạn, khiến thiếu phụ mang thai 34 tuần tử vong đã ra tự thú.

Theo đó, tài xế Ngô Hải Tuấn (SN 1974) là cán bộ công an một đơn vị CSGT Hải Phòng. Ông Tuấn đã đến Cơ quan CSĐT Công an huyện An Dương tự thú, khai nhận là người điều khiển phương tiện gây tai nạn. Cũng theo CATP Hải Phòng, ông Tuấn đang trong quá trình làm thủ tục xin thôi việc.
Trước đó, khoảng 21h50, ngày 09/11/2019, chị Đặng Thị Hương (SN 1997, trú tại thôn Cách Hạ, xã Nam Sơn, huyện An Dương, Hải Phòng) đang mang thai 34 tuần, điều khiển xe mô tô BKS: 15AA - 066.63 theo hướng Hải Phòng - Hà Nội, trên xe chở con trai là cháu Nguyễn Nam Hải (SN 2014) đi đón chồng.
Hai Phong: Cong an gay tai nan khien thai phu 34 tuan tu vong
 
Đến Km86+900 QL5, thuộc địa phận thôn Cách Thượng, xã Nam Sơn (huyện An Dương, Hải Phòng) xảy ra TNGT giữa xe mô tô do chị Hương điều khiển xe ô tô Toyota Altis. Sau khi gây tai nạn, tài xế ô tô bỏ trốn khỏi hiện trường.
Hậu quả, chị Hương và cháu Hải bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp. Nhận thấy khó có thể cứu mẹ, kíp trực đã mời bác sĩ Bệnh viện Phụ Sản Hải Phòng để mổ cứu thai nhi là bé trai nặng hơn 2kg.
Đến ngày 11/11/2019, chị Hương đã tử vong. Bé trai sinh non đang được điều trị tại khoa Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng, còn cháu Hải điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp.
Được biết, gia đình chị Hương cũng rất khó khăn, cả hai vợ chồng làm công nhân. Chị Hương ra đi để lại 4 con nhỏ, trong đó cháu đầu là Hải sinh 2014, cháu nhỏ được mổ đẻ ngày 9/11/2019 sau TNGT.
Vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an huyện An Dương điều tra, giải quyết theo quy định của pháp luật.
Theo Vũ Ba/ Congly.vn