Hai tướng quân đội được bổ nhiệm làm phó tư lệnh quân khu

Google News

Thiếu tướng Nguyễn Trường Thắng được bổ nhiệm làm Phó tư lệnh Quân khu 7, còn thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn được bổ nhiệm giữ chức Phó tư lệnh Quân khu 4, Bộ Quốc phòng.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký các quyết định bổ nhiệm Phó tư lệnh Quân khu 7 và Phó tư lệnh Quân khu 4, Bộ Quốc phòng.
Theo đó, tại Quyết định 233, Thủ tướng bổ nhiệm thiếu tướng Nguyễn Trường Thắng - Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP.HCM giữ chức Phó tư lệnh Quân khu 7, Bộ Quốc phòng.
Hai tuong quan doi duoc bo nhiem lam pho tu lenh quan khu
 Thiếu tướng Nguyễn Trường Thắng và thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn.
Thiếu tướng Nguyễn Trường Thắng (SN 1970, quê Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) có trình độ Cao cấp lý luận chính trị, Cử nhân Quân sự.
Ông nguyên là Sư đoàn trưởng Sư đoàn 5, Quân khu 7 trước khi nhận nhiệm vụ Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP.HCM.
Tại Quyết định 234, Thủ tướng bổ nhiệm thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Tư lệnh Binh đoàn 12 kiêm Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn giữ chức Phó tư lệnh Quân khu 4, Bộ Quốc phòng.
Theo H Vũ/Zing