Hàng chục côn đồ táo tợn xông vào nhà dân chém người ở Hà Nội

Google News

(Kiến Thức) - Đêm 30 Tết, hàng chục tên côn đồ cầm theo dao, kiếm táo tợn xông vào nhà một người thương binh ở thôn Ngoại Hoàng (Ứng Hòa, Hà Nội) chém trọng thương hai người và lấy đi 20 triệu đồng.

Trưa ngày 1/3, thông tin với PV Kiến Thức, lãnh đạo Công an huyện Ứng Hòa (TP Hà Nội) cho biết, đơn vị đang khẩn trương vào cuộc điều tra, làm rõ vụ hàng chục côn đồ xông vào nhà thương binh đánh, chém người xảy ra trên địa bàn xã Lưu Hoàng (huyện Ứng Hòa, Hà Nội).
 Ngôi nhà nơi xảy ra vụ việc.
 Hình ảnh bàn thờ gia đình ông Tiếp bị nhóm đối tượng đập phá trước đó. Ảnh gia đình cung cấp.
Thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 20h30 ngày 15/2 (tức 30 Tết Nguyên Đán Mậu Tuất 2018), nhóm côn đồ cầm theo dao, kiếm, tuýp sắt bất ngờ xông đến gia đình ông Lê Xuân Tiếp (SN 1953, ở thôn Ngoại Hoàng, xã Lưu Hoàng, huyện Ứng Hòa, Hà Nội) đánh, chém hai con trai ông là Lê Xuân Tiến (SN 1974) và Lê Văn Hiệp (SN 1990).
Tay anh Hiệp bị nhóm đối tượng chém, phải khâu 5 mũi.
Hậu quả, anh Tiến bị chấn thương ở vùng đầu, thâm tím mặt máu, còn anh Hiệp bị chém rách mu bàn tay trái, cùng với nhiều chấn thương khác trên cơ thể. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, cả anh Tiến và anh Hiệp đã được đưa đi bệnh viện Vân Đình (Hà Nội) cấp cứu.
Theo gia đình ông Tiếp, nhóm côn đồ còn đập phá bàn thờ gia tiên của nhà ông, đồng thời cạy tủ gỗ lấy đi số tiền 20 triệu đồng mà vợ chồng ông dành dụm được. Anh Hiệp (con ông Tiếp) đã kịp thời nhận dạng được một số đối tượng đã tham gia hành hung mình cùng anh trai.
Liên quan đến vụ việc côn đồ chém người, lãnh đạo Công an huyện Ứng Hòa cho biết thêm, các đối tượng gây ra vụ việc đã bỏ trốn.
Đại diện Công an xã Lưu Hoàng xác nhận với PV Kiến Thức, ông Tiếp là thương binh hạng 3/4, hưởng chế độ gia đình chính sách ở địa phương.
Kiến Thức tiếp tục thông tin…
Hưng Bùi