Hành trình phá đường dây ma tuý 'khủng' từ Tam Giác Vàng về VN

Google News

Đường dây ma túy khủng nhất TP.HCM từ trước đến nay vừa bị triệt phá là phần mở rộng điều tra về 2 vụ bắt ma túy cực lớn trong vòng vài tháng trở lại đây ở các tỉnh miền Trung do ông trùm H.S. (SN 1963), mang quốc tịch Trung Quốc, cầm đầu.

Cụ thể, chiều 12.10.2018, tổ tuần tra của Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Quảng Bình đang làm nhiệm vụ tại km705+700, thuộc địa phận xã Hưng Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình thì phát hiện xe ô tô bán tải mang biển kiểm soát 86C-091.02 vi phạm về tốc độ.
Lúc này, tổ tuần tra chặn lại kiểm tra thì trên xe có 2 người (1 người Việt Nam, 1 người Lào). Vừa xuống xe, cả 2 đưa số lượng lớn tiền hối lộ tổ tuần tra xin bỏ qua vi phạm nhưng không đạt được ý đồ.
Nghi xe vận chuyển hàng gian, tổ tuần tra yêu cầu kiểm tra thì cả 2 bỏ xe chạy thoát thân. Qua kiểm tra, trên xe có 12 bao tải chứa hơn 308 kg ma tuý.
Tiến hành truy xét ngay sau đó, công an bắt giữ Xệnh Vàng (SN 1995, quốc tịch Lào). Vàng khai cùng đối tượng Chinh (đã bỏ trốn) vận chuyển 308 kg ma túy đá từ tỉnh Hà Tĩnh vào TP.Đà Nẵng để lấy 10.000USD tiền công. Sự việc nhanh chóng được Công an tỉnh Quảng Bình báo cáo lãnh đạo Bộ Công an.
Hanh trinh pha duong day ma tuy 'khung' tu Tam Giac Vang ve VN
Bên trong kho hàng của công ty vỏ bọc ngụy trang. 
Xác định tính chất vụ án ma tuý này rất nghiêm trọng, Bộ Công an chỉ đạo xác lập chuyên án mở rộng, điều tra truy xét tới cùng đường dây ma tuý này. Quá trình điều tra, công an xác định đây là đường dây ma túy số lượng lớn do các đối tượng người nước ngoài (người Trung Quốc) cầm đầu, câu kết với các đối tượng người Lào, Myanmar, Việt Nam. Số lượng ma tuý được vận chuyển từ khu vực Tam giác Vàng, Myanmar qua nhiều nước đến Việt Nam.
Đến rạng sáng 17.2.2019, C04 phối hợp Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh đã bắt quả tang đối tượng Vangchueyang Briachear (SN 1994, quốc tịch Lào) tại khu vực Cầu Tàu 2, km số 79, QL 8A, xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh (thuộc địa phận trách nhiệm của Cửa khẩu Cầu Treo) đi trên xe du lịch BKS UN - 2645 đang vận chuyển ma túy. Qua kiểm tra, công an thu 12 bao tải chứa 294 kg ma tuý, mà đối tượng này khai là đang chờ giao cho các đối tượng người Việt để nhận tiền công.
Với nhiều chứng cứ thu thập được, công an xác định 2 đường dây ma túy "khủng" này do các “ông trùm” người Trung Quốc điều hành. Mở rộng điều tra cho thấy đường dây của các “ông trùm” này liên quan tới các tỉnh thành như: Tây Ninh, Đắk Nông, Kom Tom, TP.HCM,… nên trinh sát công an âm thầm đeo bám lần theo các dấu vết. Trong đó, công an xác định có đối tượng Hạng A Chinh (SN 1996, dân tộc Mông, ngụ tỉnh Đắk Nông).
Tối 19.3, trinh sát công an phát hiện đối tượng Chinh cùng Lý A Vừ (dân tộc Mông), Sùng A Páo (dân tộc Mông, cùng trú tỉnh Đắk Nông) điều khiển xe bán tải từ cửa khẩu Bờ Y, tỉnh Kon Tum về kho hàng của công ty TNHH thương mại và dịch vụ Hassan có trụ sở tại phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, TP.HCM. Đúng 13h30 ngày 20.3, hàng trăm trinh sát công an trang bị súng đạn vây chặt rồi ập vào công ty trên và 6 điểm khác ở TP.HCM và tỉnh Đắk Nông. Tại những nơi trên, công an đã bắt giữ 11 người gồm 8 người Trung Quốc và 3 người Việt Nam. Tang vật thu giữ là 1 xe bán tải chở khoảng 300 kg ma tuý đá và nhiều tang vật có liên quan.
Theo khai báo của các đối tượng đường dây ma tuý này do H.S. (SN 1963, quốc tịch Trung Quốc) cầm đầu. Đường dây của S. điều hành quy tụ nhiều đối tượng người Lào, Trung Quốc cấu kết với một số đối tượng người Việt Nam. Ma tuý được các đối tượng vận chuyển bằng nhiều đường khác nhau từ khu vực Tam Giác Vàng, Myanmar sang nước Lào qua cửa khẩu quốc tế Bờ Y, tỉnh Kon Tum…
Cách đây chừng vài năm, S. đóng vai là 1 doanh nhân qua Việt Nam và quen biết với Phan Thị Mỹ N. (SN 1979, ngụ TP.HCM) rồi trở thành tình nhân. S. chỉ đạo N thành lập công ty Hassan do N. là giám đốc, đăng ký kinh doanh ngành nghề may mặc, xuất khẩu. Tuy nhiên, S. chính là người đứng phía sau giật dây điều hành công ty này. Khi ma tuý được chuyển đến Việt Nam sẽ được tập kết tại kho hàng của công ty Hassan để đóng gói chuyển đi tiêu thụ ở nhiều tỉnh thành, có cả chuyển ra nước ngoài.
Hanh trinh pha duong day ma tuy 'khung' tu Tam Giac Vang ve VN-Hinh-2
Tang vật của vụ án. 
Kho hàng của công ty Hasan chỉ là một dãy nhà cấp 4 lợp mái tôn khá tuềnh toàng, nhưng kín mít như lô cốt, trong kho và xung quanh gắn camera theo dõi dày đặc. Thậm chí, các đối tượng còn thuê thêm nhà xung quanh để thuận tiện cho việc buôn cái chết trắng trong đường dây này. Các đối tượng chỉ thuê một bảo vệ ăn ngủ tại kho để trông coi, nhưng mỗi khi đóng “hàng”, các đối tượng người Trung Quốc đều đuổi người bảo vệ đi chỗ khác. Các đối tượng cũng thuê nhà xung quanh khu vực kho hàng để tiện đi lại, hoạt động...
Hiện chuyên án đang được tiếp tục điều tra.
Theo Chí Tâm/Dân Việt