Hơn 400 gian hàng bị cháy rụi ở Thanh Hóa, đang tạm giữ nghi phạm

Google News

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt tạm giam Hoàng Văn Bình về tội “Hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản” sau vụ cháy thiêu rụi 400 gian hàng ở chợ Còng tạm.

Vụ cháy xảy ra vào khoảng 2h sáng ngày 2/10/2019 tại chợ Còng tạm ở thị trấn Tĩnh Gia (nay là phường Hải Hòa, thị xã Nghi Sơn, Thanh Hóa) khiến hơn 400 gian hàng của 200 hộ tiểu thương bị cháy rụi.
Theo nguồn tin của VietNamNet, sau khi xảy ra sự việc, Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Thanh Hóa đã trưng cầu Viện khoa học hình sự - Bộ Công an giám định nguyên nhân cháy chợ Còng tạm.
Ngày 8/10/2019, Viện Khoa học hình sự - Bộ Công an kết luận: Điểm xuất phát cháy nằm ở khu vực ngoài chợ tạm, giáp vách tôn phía Đông, cách vách tôn phía Nam của chợ tạm 25m (tương ứng với ki ốt của gia đình anh Phạm Văn Thương). Nguyên nhân cháy do tác động của con người gây ra.
Hon 400 gian hang bi chay rui o Thanh Hoa, dang tam giu nghi pham
Ngọn lửa bùng phát từ 2h sáng ngày 2/10/2019. 
Căn cứ tài liệu điều tra thu thập được, xác định Hoàng Văn Bình (SN 1975, trú phường Ninh Hải, thị xã Nghi Sơn) đã đốt rác và gây nên vụ cháy.
Ngày 10/10/20019, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và tạm giam đối với Hoàng Văn Bình về tội “Hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản”.
Hiện nay vụ án đang được điều tra, làm rõ trách nhiệm của những cá nhân, tổ chức khác có liên quan (nếu có).
Hon 400 gian hang bi chay rui o Thanh Hoa, dang tam giu nghi pham-Hinh-2
200 hộ tiểu thương mất trắng tài sản mòn mỏi chờ đền bù. 
Vụ cháy chợ đã hơn 1 năm trôi qua, 200 hộ tiểu thương bị thiệt hại tài sản vẫn mòn mỏi chờ chủ đầu tư là Tổng công ty Thương mại và xây dựng Đông Bắc (Công ty Đông Bắc) đền bù.
Bà Mai Thị Thắm, Phó Tổng giám đốc Công ty Đông Bắc cho rằng, đến thời điểm này cơ quan cảnh sát điều tra chưa có kết luận vụ việc nên chưa có cơ sở xem ai phải là người bồi thường thiệt hại cho các tiểu thương.
Hon 400 gian hang bi chay rui o Thanh Hoa, dang tam giu nghi pham-Hinh-3
Hơn 400 gian hàng trong chợ tạm hoá đống tro tàn. 
Tuy nhiên, theo luật sư Trần Đình Triển, Trưởng văn phòng luật sư Vì Dân (Đoàn luật sư TP Hà Nội), việc chợ Còng tạm bị cháy ngày 2/10/2019, cần phải xem xét bồi thường, hỗ trợ cho tiểu thương.
“Việc xây dựng chợ tạm để Công ty Đông Bắc tiến hành đầu tư xây dựng chợ chính là do yêu cầu của Công ty Đông Bắc, được sự chấp thuận của chính quyền. Đồng thời, phía công ty thu tiền của tiểu thương về công tác bảo vệ, vệ sinh, PCCC… Căn cứ khoản 3 điều 3 Luật Phòng cháy, chữa cháy thì Công ty Đông Bắc phải có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho các hộ dân kinh doanh do vụ cháy gây ra.
Nếu điều tra có căn cứ xử lý hình sự thì người phạm tội có trách nhiệm bồi thường lại cho Công ty Đông Bắc”, luật sư Triển nhìn nhận.
Theo Lê Dương/Vietnamnet