Họp chợ sát đường ray, tàu hú còi mới nháo nhào chạy

Google News

Khu chợ tạm họp sát tuyến đường sắt đoạn qua địa bàn phường Hòa Hiệp Bắc (Đà Nẵng), tồn tại lâu nay bất chấp nguy hiểm.
 

Nhiều năm qua, tại km776+545 tuyến đường sắt Bắc - Nam đoạn qua địa bàn phường Hòa Hiệp Bắc (quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) tồn tại khu chợ tạm sát bên đường ray tàu hỏa.
Theo quan sát, khu chợ này không có rào chắn đường sắt, kéo dài khoảng 50 m, được người dân địa phương bày bán thực phẩm, áo quần... sát 2 bên đường ray.
Thậm chí một số người dựng các sạp hàng, bày bán cách đường tàu chạy chưa đầy 1m, lấn chiếm hành lang an toàn đường sắt.
Khoảng thời gian từ 7h sáng hàng ngày, không khí mua bán ở khu vực này diễn ra tấp nập. Nhiều người đứng trên đường ray để mua hàng.
Hop cho sat duong ray, tau hu coi moi nhao nhao chay
 Khu chợ tạm người dân hay gọi là chợ Kim Liên dựng sát đường ray tàu hỏa chạy qua
Khi thấy tàu hỏa chạy cách chợ vài chục mét, liên tục kéo còi thì người dân, tiểu thương mới chịu dạt sang hai bên để tránh tàu.
Ông Lê Văn Khánh (nhân viên gác chắn tàu tại ga Kim Liên) cho biết, chợ tạm này tồn tại lâu nay, hoạt động từ 5h đến 10h sáng hàng ngày. Nhiều người dân bất chấp nguy hiểm ngồi ngay giữa đường ray tàu chạy để buôn bán.
“Mỗi buổi sáng rất nhiều tàu chạy qua đây, chợ họp sát rạt đường sắt, chỉ cần bất cẩn một tí là tiềm ẩn nguy hiểm bất cứ lúc nào.
Hop cho sat duong ray, tau hu coi moi nhao nhao chay-Hinh-2
Khoảng thời gian từ 7h sáng không khí ở đây trở nên tấp nập ngay giữa đường ray tàu chạy 
Đã từng có người bị thương khi va vào tàu chạy qua. Nhiều lần tôi nhắc nhở nhưng mọi người có thái độ khó chịu”, ông Khánh nói.
Theo UBND phường Hòa Hiệp Bắc địa phương đã tham mưu, đề xuất với quận đầu tư xây dựng trên địa bàn phường một chợ quy mô loại 2 nhằm phục vụ nhu cầu kinh doanh, mua bán của người dân. Từ đó tiến tới dẹp bỏ các chợ tạm trên địa bàn, trong đó có chợ tạm gần ga Kim Liên.
Một số hình ảnh phóng viên ghi nhận:
Hop cho sat duong ray, tau hu coi moi nhao nhao chay-Hinh-3
Khoảng thời gian từ 7h sáng không khí ở đây trở nên tấp nập ngay giữa đường ray tàu chạy 
Hop cho sat duong ray, tau hu coi moi nhao nhao chay-Hinh-4
Hàng hóa được người dân bày bán cách đường sắt chưa đầy 1 m 
Hop cho sat duong ray, tau hu coi moi nhao nhao chay-Hinh-5
Người dân dựng sạp, che dù, treo bạt... để bày bán hàng hóa, đồng thời vô tư băng ngang đường sắt để qua chợ 
Hop cho sat duong ray, tau hu coi moi nhao nhao chay-Hinh-6
Nhân viên gác chắn tàu liên tục nhắc nhở người buôn bán di chuyển hàng hóa vào bên trong khi tàu đến gần 
Hop cho sat duong ray, tau hu coi moi nhao nhao chay-Hinh-7
 Một phụ nữ vừa mua hàng hớt hải chạy băng qua đường ray khi thấy tàu cách khoảng 10 m
Theo Hồ Giáp/ Vietnamnet