Khởi tố 2 đối tượng sát hại nam sinh Grab về tội Giết người và Cướp tài sản

Google News

(Kiến Thức) - Công an quận Bắc Từ Liêm cho biết, cơ quan chức năng đã ra quyết định khởi tố bị can Đinh Văn Giáp, Đinh Văn Trường sát hại nam sinh Grab trước đó về hành vi Giết người và tội Cướp tài sản.

Ngày 5/10, Cơ quan CSĐT, Công an quận Bắc Từ Liêm đã ra Quyết định số 295 về việc khởi tố vụ án hình sự Giết người và tội Cướp tài sản; ra quyết định 442,443 khởi tố bị can đối với Đinh Văn Giáp, sinh ngày 28/12/1995 và Đinh Văn Trường, sinh ngày 01/01/2000 về tội Giết người và tội Cướp tài sản theo quy định tại 123 và điều 168 luật Hình sự; đồng thời ra lệnh tạm giam trong thời hạn 4 tháng đối với Đinh Văn Giáp và Đinh Văn Trường.
Khoi to 2 doi tuong sat hai nam sinh Grab ve toi Giet nguoi va Cuop tai san
 Hai bị can tại cơ quan Công an.
Trước đó, như đã đưa tin, khoảng 20h30 ngày 26/9, anh Nguyễn Cao Sang (18 tuổi, quê Thanh Hóa) điều khiển xe máy nhãn hiệu Yamaha Exciter, màu xanh, biển số 36B5 - 443.41 chở theo Đinh Văn Giáp (24 tuổi) và Đinh Văn Trường (19 tuổi) cùng trú tại huyện Văn Chấn (Yên Bái) từ khu vực bến xe Mỹ Đình đến khu vực phường Thụy Phương (quận Bắc Từ Liêm).
Khi anh Sang chở 2 người này đến khu vực tổ dân phố Tân Phong (phường Thụy Phương) thì Giáp dùng dao bấm đâm tài xế tử vong và cướp đi chiếc xe máy cùng chiếc điện thoại iPhone 7 Plus màu đen. Gây án xong, 2 đối tượng bỏ lại thi thể anh Sang tại bãi đất hoang, khu vực công trường đường nối với đường Hoàng Quốc Việt kéo dài, rồi bỏ trốn cùng tài sản của nạn nhân.
Theo cơ quan Công an, Sau nhiều lời khai vòng vo, 2 đối tượng sát hại, cướp tài sản của tài xế Grab đã thừa nhận lên kế hoạch đi từ trước, và nhắm vào giới xe ôm, mục đích để lấy tiền về quê.
>>> Xem thêm video: Dựng hiện trường vụ sát hại tài xế Grab

Nguồn: VTC 14.

Gia Đạt