Khởi tố kẻ đâm bạn cùng phòng cách ly trọng thương do mâu thuẫn đổ rác

Google News

(Kiến Thức) - Xảy ra mâu thuẫn trong lúc ăn sáng về việc đi đổ rác, nam thanh niên đã dùng dao đâm bạn cùng phòng cách ly phòng COVID-19 nhiều nhát khiến nạn nhân trọng thương.

Ngày 19/4, công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị này đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lê Duy Điệp (26 tuổi, trú tại xã Cẩm Vinh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) về hành vi cố ý gây thương tích.
COVID-19: Khoi to ke dam ban cung phong cach ly trong thuong do mau thuan do rac
Lê Duy Điệp tại cơ quan điều tra. (Ảnh: CACC)
Theo tài liệu cơ quan điều tra, Điệp là người đi làm từ Thái Lan trở về vào đúng dịp dịch COVID-19 nên phải thực hiện cách ly y tế tập trung theo quy định tại phòng 5A địa điểm Trường Mầm Non xã Cẩm Bình, huyện Cẩm Xuyên.
Khoảng 7h30 ngày 15/4, trong lúc ăn sáng tại phòng cách ly, Điệp và anh Dương Văn Nhân (SN 1986, trú tại xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên, ở cùng phòng cách ly) đã xảy ra mâu thuẫn về việc đi đổ rác dẫn đến xô xát, đánh nhau.
Sau đó, Điệp lấy một con dao gọt hoa quả đâm đùi anh Nhân một nhát khiến nạn nhân gục tại chỗ. Dù được mọi người can ngăn nhưng Điệp vẫn tiếp tục dùng dao đâm thêm 2 nhát vào lưng anh Nhân.
Nhận được thông tin vụ việc, lượng lượng chức năng đã đến không chế, bắt giữ Điệp và đưa anh nhân đi cấp cứu. Kết quả giám định pháp y về thương tích đối với anh Nhân là 19%.
Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng hoàn tất hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.
>>> Xem thêm video: Cụ bà tử vong trong khu cách ly âm tính với SARS-CoV-2.

(Nguồn: VTC)


Quang Thịnh