Khởi tố, truy nã nghi phạm vụ nổ súng sới bạc 4 người chết tại Củ Chi

Google News

(Kiến Thức) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và quyết định truy nã đối với Lê Quốc Tuấn về tội giết người, cướp tài sản, tàng trữ và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Liên quan vụ việc nổ súng sới bạc 4 người chết tại Củ Chi, chiều tối ngày 30/1, Công an TP HCM cho biết, cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và quyết định truy nã đối với Lê Quốc Tuấn về tội giết người, cướp tài sản, tàng trữ và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.
Trước đó, vào các ngày 29 và 30/01/2020, tại đường số 121 thuộc ấp 5, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh xảy ra vụ án giết người, cướp tài sản, tàng trữ và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Nghi phạm Lê Quốc Tuấn (SN 1987, biệt danh "Tuấn Thủy") được xác định là đối tượng đã xả súng vào một sới gà khiến 4 người chết và 1 người bị thương và gây ra các vụ án trên.
Khoi to, truy na nghi pham vu no sung soi bac 4 nguoi chet tai Cu Chi
 Nghi phạm Lê Quốc Tuấn.
Cụ thể, 14h chiều 29/1 tại một bãi đất trống ở con hẻm trên tỉnh lộ 15 đoạn ấp 5(xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi), một nhóm đối tượng đang chơi đánh bạc dưới hình thức đá gà. Sau đó, người dân nghe nhiều tiếng súng nổ. Khi chạy đến xem thì phát hiện 4 thanh niên tử vong tại chỗ, cùng một người bị thương. Ngoài ra tại hiện trường một con bò của người dân cũng bị bắn chết do đạn lạc.
Đáng chú ý, sau khi nổ súng, đối tượng gây án đã leo lên xe máy SH màu đỏ chiếm đoạt tại nơi gây án cùng khẩu súng AK đeo trên người và hiện lực lượng công an đang truy bắt đối tượng này. Trước đó, đối tượng này mặc quần short jeans, áo khoác đen, đến sòng bạc trong khu vườn nhãn thuộc ấp 5, xã Tân Thạnh Đông chơi và xảy ra mâu thuẫn.
Quá trình điều tra ban đầu xác định nghi phạm là Lê Quốc Tuấn (tức Tuấn Khỉ). Chiều 29/1, Tuấn tham gia đánh bạc tại sòng bạc trên và thua hết tiền. Tuấn cầm cố xe máy lấy tiền chơi tiếp và cũng bị thua. Lúc này Tuấn phát sinh mâu thuẫn với những người tham gia chơi tại đây. Tuấn bỏ đi, một lúc sau Tuấn đi xe máy tới, tay cầm khẩu súng AK và nổ súng làm 4 người tử vong tại chỗ, 1 người bị thương nặng.
Danh tính nạn nhân tử vong bước đầu được xác định gồm: Vượng Ngọc Hưng (30 tuổi, trú xã Trung An, huyện Củ Chi), Lê Tấn Long (46 tuổi, trú xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi), Lê Thành Trung (28 tuổi, trú xã Hòa Phú, huyện Củ Chi) và Huỳnh Ngọc Minh Tùng (35 tuổi, trú tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu).
Sau đó, trên đường bỏ trốn, nghi phạm Tuấn tiếp tục cầm súng xông vào nhà một hộ dân trên đường Dương Thị Phua cướp chiếc xe máy Nouvo màu đỏ đen mang biến kiếm soát 59Y2-301.98.
Khoi to, truy na nghi pham vu no sung soi bac 4 nguoi chet tai Cu Chi-Hinh-2
Hình ảnh Tuấn bỏ trốn sau khi gây án mạng. 
Đáng chú ý, nghi phạm này còn bị tình nghi sát hại lái xe ôm Vũ Chí Tâm (40 tuổi) vào lúc 0h15 ngày 30/1 trên tỉnh lộ 15 đoạn qua xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi để cướp chiếc xe nhãn hiệu Wave. Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện nạn nhân trúng đạn tử vong, trên người không còn tài sản tư trang cá nhân, nhiều vỏ đạn quân dụng được thu giữ giám định tại hiện trường. Lực lượng chức năng tình nghi người gây ra vụ án mạng trên là nghi phạm gây ra vụ xả súng vào sới bạc khiến 4 người tử vong vào chiều 29/1.
Theo quyết định truy nã của Công an TP HCM, đối tượng Lê Quốc Tuấn có đặc điểm: cao 1,66m, nặng khoảng 69kg, da hơi ngăm đen, tóc đen hớt cao, sẹo chấm cách 2cm trên trước đầu mày trái, sống mũi cao, nói giọng miền nam. Vũ khí đối tượng dùng gây án là súng AK dạng báng xếp.
Đặc điểm vật chứng cần truy tìm gồm xe gắn máy hiệu Nouvo V màu đỏ đen, biển số 59Y2-301.98; xe gắn máy hiệu Wave màu xanh, biển số 59X2-59512.
Hiện các đơn vị trực thuộc Bộ Công an và Công an thành phố Hồ Chí Minh đang tổ chức các biện pháp truy bắt đối tượng Lê Quốc Tuấn. Đây là đối tượng đặc biệt nguy hiểm, có vũ khí và rất manh động, không loại trừ khả năng đối tượng sẽ đến các địa phương khác để ẩn náu.
Để nhanh chóng, kịp thời truy bắt đối tượng, Công an thành phố đề nghị người dân nâng cao ý thức cảnh giác, khi phát hiện thông tin về đối tượng thì báo ngay cho cơ quan công an, Viện kiểm sát, Ủy ban nhân dân nơi gần nhất hoặc Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh (địa chỉ số 459 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh - Số điện thoại 069.3187.414 và 0909.626.363).
Công an thành phố kêu gọi đối tượng ra đầu thú để được hưởng khoan hồng theo quy định của pháp luật.
>>> Xem thêm video: Bàng hoàng vụ nổ súng thảm sát 4 người ở sới bạc tại Củ Chi:

Nguồn Thanh Niên.

Hải Ninh