Khởi tố vụ án nữ sinh ném con xuống đất ở khu đô thị Linh Đàm

Google News

(Kiến Thức) - Cơ quan Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án nữ sinh trường Đại học Văn hóa Hà Nội ném con vừa mới sinh xuống đất ở khu đô thị Linh Đàm gây xôn xao dư luận.

Liên quan đến vụ việc nữ sinh ném con sơ sinh xuống đất ở khu đô thị Linh Đàm (phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội) sáng ngày 23/10, trao đổi với PV lãnh đạo Công an quận Hoàng Mai (TP Hà Nội) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án về tội “giết hoặc vứt bỏ con mới đẻ”, theo điều 124 Bộ luật hình sự.
Khoi to vu an nu sinh nem con xuong dat o khu do thi Linh Dam
 Hiện trường vụ án.
Theo vị lãnh đạo trên, trước mắt do người mẹ còn mệt mỏi và tính nhân đạo nên cơ quan điều tra chờ nữ sinh bình phục lại sức khỏe mới tiến hành lấy lời khai phục vụ công tác điều tra, làm rõ vụ án.
“Theo quy định của tội danh này bị phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm, là tội ít nghiêm trọng nên chúng tôi sẽ để cho người mẹ bình phục sức khỏe”, vị lãnh đạo Công an quận Hoàng Mai thông tin
Khoi to vu an nu sinh nem con xuong dat o khu do thi Linh Dam-Hinh-2
Nữ sinh V.A bị dư luận lên án mạnh mẽ sau khi ném con xuống đất. 
Trước đó, tối ngày 18/10, khi đến nhà bạn trai ở tầng 31 tòa nhà HH2A khu đô thị Linh Đàm của tòa nhà (phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội), nữ sinh Đinh T.V. A (21 tuổi, ở xã Yên Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình) đã vào nhà vệ sinh đẻ con. Đẻ xong A., đã ném con từ tầng 31 xuống đất.
Bước đầu khai với cảnh sát,V.A cho biết thời điểm xảy ra vụ việc căn hộ trên có 3 người, gồm anh L.N.D (22 tuổi ở TP Thanh Hóa - chủ nhân căn hộ) cùng chị họ của anh này và V.A, nhưng cả hai người không hề biết V.A đi vào nhà vệ sinh để sinh con. Đẻ con xong thấy cháu bé đã tử vong nên V.A mới vứt con qua cửa thoáng nhà vệ sinh.
Hiện vụ việc đang được điều tra, làm rõ.
Bảo Ngân