Một nạn nhân trong vụ cháy nhà ở Sài Gòn tử vong

Google News

Dù được lực lượng chức năng giải cứu và chuyển đến bệnh viện điều trị nhưng một trong số 7 nạn nhân của vụ cháy nhà ở đường Lê Trọng Tấn (phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, TPHCM), đã không qua khỏi vì vết thương quá nặng.

Chiều 31/5, nguồn tin của phóng viên cho biết, ông Đ.V.T (40 tuổi)-một trong số 7 nạn nhân vụ cháy nhà trên đường Lê Trọng Tấn, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, TPHCM, đã tử vong tại bệnh viện.
Vụ hỏa hoạn kể trên xảy ra vào sáng cùng ngày. Lực lượng PCCC đã giải cứu 5 người mắc kẹt bên trong ngôi nhà cháy ra ngoài, đồng thời hướng dẫn 2 người khác thoát ra ngoài an toàn.
Mot nan nhan trong vu chay nha o Sai Gon tu vong
Hiện trường vụ cháy. 
Sau đó, ông Đ.V.T và chị N.T.H (27 tuổi) được chuyển đến cấp cứu ở bệnh viện Chợ Rẫy. Bé Đ.N.P (10 tuổi) và L.P.T (11 tuổi) điều trị tại bệnh viện Nhi Đồng 1; Ông Đ.V.C (64 tuổi) bị thương nhẹ, điều trị tại bệnh viện gần nhà.
Tuy nhiên, do bị thương quá nặng, ông Đ.V.T đã tử vong tại bệnh viện.
Mot nan nhan trong vu chay nha o Sai Gon tu vong-Hinh-2
 Lực lượng chức năng tiến hành dập lửa.

Mot nan nhan trong vu chay nha o Sai Gon tu vong-Hinh-3
 Nhiều tài sản trong nhà bị thiêu rụi.
Như đã đưa tin, khoảng 6h50 hôm nay (31/5), người dân phát hiện khói đen bốc lên nghi ngút từ căn nhà nằm trên đường Lê Trọng Tấn, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, TPHCM.
Hàng xóm tìm cách tiếp cận để dập lửa nhưng bất thành do căn nhà khóa kín cửa. Nhận được tin báo, lực lượng PCCC đã điều động 7 xe cứu hỏa cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường để dập lửa.
Khi lực lượng chữa cháy tiếp cận hiện trường, khói, khí độc đã bao trùm cả căn nhà. Lính cứu hỏa phải dùng thiết bị chuyên dụng để phá cửa cuốn rồi vào trong tìm kiếm, cứu hộ những người bị mắc kẹt, đồng thời triển khai phun nước dập lửa ngăn cháy lan sang những ngôi nhà xung quanh.
Hiện cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn.
Theo Ngô Bình/Báo Tiền Phong