Mỹ kết án chung thân tội phạm du lịch tình dục trẻ em

Google News

Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam vừa ra thông cáo về việc hợp tác thực thi pháp luật trong việc kết án công dân Mỹ tội ấu dâm với trẻ em Việt Nam.

Ngày 16/5/2022, Christopher Edwin Day, một công dân Hoa Kỳ, bị kết án tù chung thân tại Tòa án Quận Trung Florida sau khi đã thừa nhận hai lần phạm tội “Du lịch với ý định thực hiện hành vi tình dục bất hợp pháp”.

Vụ án này bắt đầu từ mùa hè năm 2016 khi một tổ chức phi chính phủ địa phương (NGO) tại Hà Nội báo cáo với Cơ quan Điều tra An ninh Nội địa Hoa Kỳ (HSI) tại Việt Nam vụ việc một bé trai có khả năng bị lạm dụng tình dục.

My ket an chung than toi pham du lich tinh duc tre em
Christopher Edwin Day, một công dân Hoa Kỳ trong nhiều năm đã gặp gỡ và lạm dụng tình dục các trẻ em nam dưới tuổi vị thành niên.
Ảnh minh họa

Day di chuyển thường xuyên giữa Việt Nam và Florida trong nhiều năm để gặp gỡ và lạm dụng tình dục các trẻ em nam dưới tuổi vị thành niên. Những em này đã bị Day kết bạn trực tuyến và gạ gẫm. Bị cáo đã tìm cách mua sự im lặng của nạn nhân bằng tiền và quà tặng.

HSI Việt Nam đã làm việc với Bộ Công an Việt Nam và Văn phòng An ninh Khu vực – Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tại Hà Nội để xác định và phỏng vấn hơn 10 nạn nhân của Day cùng bố mẹ của nạn nhân.

Trong quá trình điều tra, Day đã quay lại Florida. HSI Việt Nam đã yêu cầu HSI Tampa hỗ trợ tiến hành điều tra, thẩm vấn và bắt giữ Day về tội Du lịch tình dục trẻ em vào tháng 8/2019.

Vụ việc do Cơ quan chống bóc lột và khiêu dâm trẻ em - Bộ Tư pháp Hoa Kỳ và Văn phòng Công tố viên Hoa Kỳ tại Tampa, Florida khởi tố. Cuối cùng, Day đã nhận tội theo các tội danh nêu trên vào tháng 2/2020.

My ket an chung than toi pham du lich tinh duc tre em-Hinh-2
Christopher Edwin Day bị kết án tù chung thân tại Tòa án Quận Trung Florida. Ảnh minh họa

Trong quá trình kết án, một nạn nhân đã chia sẻ về những hệ quả nặng nề do bị Day lạm dụng. Theo lời khai, nạn nhân phải nghỉ học, chịu đựng chứng mất ngủ, gặp khó khăn trong giao tiếp xã hội và duy trì việc làm.

“Lời khai của chàng trai trẻ này nêu bật những tác động tiêu cực sâu sắc kéo dài của tội ác bóc lột tình dục đối với nạn nhân”, Tùy viên Quốc gia Việt Nam HSI cho biết. “Tôi chỉ hi vọng rằng khi biết kẻ lạm dụng không thể tiếp tục làm hại bất kỳ trẻ em nào khác sẽ phần nào an ủi và giúp nạn nhân bắt đầu được chữa lành”.

>>> Mời độc giả xem thêm video Bà mẹ Mỹ bị bắt vì lạm dụng con trẻ quay video trên Youtube:

(Nguồn THĐT)

An Quý