Nâng cao vai trò và phát triển Liên hiệp Hội Việt Nam

Google News

Năm 2019, Cơ quan Liên hiệp Hội Việt Nam đã tích cực tham mưu, giúp việc Đoàn Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VII (nhiệm kỳ 2016-2020), Nghị quyết Hội nghị Hội đồng Trung ương lần thứ 5 (Khoá VII) và các phòng ban đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Nang cao vai tro va phat trien Lien hiep Hoi Viet Nam
TS Phạm Văn Tân – Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Liên hiệp Hội Việt Nam.
Hoạt động tham mưu, giúp việc HĐTW Đoàn Chủ tịch tổ chức thực hiện các chức năng, nhiệm vụ
Chia sẻ với vusta.vn, TS Phạm Văn Tân – Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Liên hiệp Hội Việt Nam cho biết, năm 2019 Cơ quan Liên hiệp Hội Việt Nam đã phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan như: Văn phòng Trung ương, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ, các ban của Đảngchuẩn bị kế hoạch, nội dung và tổ chức các buổi gặp mặt, làm việc của lãnh đạo Đảng, Nhà nước với Đảng đoàn Liên hiệp Hội Việt Nam. Cụ thể: tổ chức 02 buổi gặp mặt của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc với Đảng đoàn, Đoàn Chủ tịch, các nhà khoa học thuộc Liên hiệp Hội Việt Nam nhân dịp gặp mặt đầu xuân Kỷ Hợi - 2019 và nhân dịp Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18-5; 01 buổi gặp mặt Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân với 112 Trí thức KH&CN tiêu biểu năm 2019; 02 buổi làm việc của đồng chí Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương với Đảng đoàn Liên hiệp Hội Việt Nam về đánh giá 5 năm thực hiện Kết luận 102-KL/TW của Bộ Chính trị về hội quần chúng và góp ý xây dựng văn kiện Đại hội XIII của Đảng;
01 buổi làm việc của đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương với Đảng đoàn Liên hiệp Hội Việt Nam về tình hình tổ chức, hoạt động của hệ thống Liên hiệp Hội ở Trung ương và tỉnh, thành phố và về công tác tổ chức Đại hội VIII của Liên hiệp Hộiliên quan đến việc thực hiện Nghị quyết 39-NQ/TW và Nghị quyết 18-NQ/TW về sắp xếp tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế; của đồng chí Phan Xuân Dũng - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội về kết quả 10 năm thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW; của đồng chí Nguyễn Thành Long - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, Trưởng đoàn công tác với Đảng đoàn Liên hiệp Hội Việt Nam về công tác phòng chống tham nhũng; của đồng chí Nguyễn Thanh Long - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương với Đảng đoàn Liên hiệp Hội Việt Nam và một số cuộc làm việc của các cơ quan chức năng với Liên hiệp Hội Việt Nam.
Năm 2019, Cơ quan đã giúp Đoàn Chủ tịch tổ chức thành công Hội nghị Hội đồng TW lần thứ 5 tại Hà Nội, 02 cuộc họp Đoàn Chủ tịch, 01 cuộc giao ban toàn quốc các Liên hiệp Hội các tỉnh thành phố trực thuộc TW tại Nhà Trang, Khánh Hòa, 01 cuộc hội nghị giao ban các Hội ngành toàn quốc tại Hòa Bình; Lễ tôn vinh trí thức KH&CN tiêu biểu của Liên hiệp Hội Việt Nam; Hội nghị các đơn vị KHCN và Gặp gỡ vì hợp tác và phát triển năm 2019. Cơ quan làm hạt nhân nòng cốt tổ chức tốt việc tuyển chọn và công bố Sách vàng sáng tạo Việt Nam năm 2019. Cơ quan đã tham mưu, giúp việc Thường trực Đoàn Chủ tịch trong việc xây dựng Đề án quy hoạch báo chí theo sự chỉ đạo của Chính phủ.
Thực hiện chương trình phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong giám sát và phản biện xã hội: tham gia giám sát Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới toàn diện Giáo dục tại Hải Phòng, Sóc Trăng, Bến Tre, Gia Lai, Kon Tum; giám sát về môi trường: triển khai hoạt động giám sát tại Long An, Hà Tĩnh, Vĩnh Phúc và Bắc Ninh.
Tiếp tục thực hiện các chương trình hợp tác với Quốc hội, các Bộ, Ban ngành (Ủy ban KHCNMT của Quốc hội, Ban Kinh tế TW, Tổng cục Lâm nghiệp, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Tài nguyên – Môi trường…). Các chương trình này đã triển khai rất tốt.
Cơ quan đã hoàn thành các thủ tục cần thiết và thực hiện việc khởi công xây dựng trụ sở Liên hiệp Hội Việt Nam tại Khu đô thị mới Cầu Giấy, Hà Nội theo ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Liên hiệp Hội Việt Nam. Chính phủ đã đưa danh mục dự án trụ sở vào kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2016 -2020. Tháng 6 đã tổ chức lễ khởi công công trình, hiện đã lên được 3 tầng nổi. Đây là kết quả bước đầu nhưng hết sức quan trọng, có ý nghĩa với Liên hiệp Hội Việt Nam.
Nang cao vai tro va phat trien Lien hiep Hoi Viet Nam-Hinh-2
Lãnh đạo Liên hiệp Hội Việt Nam trao Quyết định bổ nhiệm và tặng hoa cho các cán bộ. 
Củng cố, phát triển tổ chức và hoạt động của các phòng ban
TS Tân cũng cho biết thêm, trong năm 2019, cơ quan đã rà soát, đánh giá quy hoạch lãnh đạo cấp ban Liên hiệp Hội Việt Nam giai đoạn 2017-2020 đối với 7 cán bộ thuộc diện quy hoạch; tiến hành các thủ tục, quy trình bổ nhiệm lại đối với 4 cán bộ lãnh đạo cấp ban Liên hiệp Hội Việt Nam, 01 lãnh đạo Quỹ Vifotec năm 2019; triển khai quy trình bổ nhiệm lãnh đạo cấp ban đối với các vị trí Trưởng Ban Hợp tác quốc tế, Phó Chánh Văn phòng, Phó Trưởng Ban Tổ chức và Chính sách hội, Thường trực Hội đồng thi đua - khen thưởng Liên hiệp Hội Việt Nam. Giải quyết chế độ thai sản cho 01 cán bộ và thực hiện nghiêm túc chế độ bảo hiểm xã hội cho cán bộ cơ quan.
Làm thủ tục cho 08 cán bộ đi học cao cấp lý luận chính trị, 01 cán bộ học lãnh đạo quản lý cấp vụ, 01 cán bộ học bồi dưỡng kỹ năng quản lý báo chí; thủ tục thi thăng hạng lên chuyên viên chính cho 03 cán bộ cơ quan. Bên cạnh đó, Ban còn tổ chức hoặc tham gia tổ chức các khóa tập huấn, đào tạo, tổ chức 01 khóa tập huấn tiếng anh nhanh BBST, bồi dưỡng nâng cao năng lực và các kỹ năng khác cho cán bộ làm công tác hội trong toàn hệ thống Liên hiệp Hội Việt Nam.
Chia sẻ về hoạt động truyền thông và phổ biến kiến thức, TS Tân cho biết, cơ quan đã duy trì thực hiện các nội dung thông tin, truyền thông về các sự kiện, hoạt động của Liên hiệp Hội Việt Nam trên trang tin điện tử tổng hợp www.vusta.vn. Tiếp tục cải tiến nội dung, phương thức truyền tải thông tin, phương thức tổ chức và hoạt động ban biên tập, tăng số lượng tin/bài viết. Thực hiện việc đưa web vusta.vn vận hành giao diện mới, tuy nhiên hiện nay Ban TTPBKT đang phối hợp với Văn phòng đang khắc phục một số trục trặc nhằm thực hiện vận hành tốt trang tin này trong thời gian sớm nhất.
Công tác quản lý báo chí, xuất bản: thực hiện xây dựng Đề án Quy hoạch báo chí của Liên hiệp Hội Việt Nam năm 2019 theo Đề án Quy hoạch báo chí toàn quốc được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
Còn đối với hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội, trong năm 2019 đã có 39 đơn vị nhận kinh phí triển khai các hoạt động TVPB&GĐXH từ ngân sách nhà nước dành cho Liên hiệp hội Việt Nam, bao gồm 18 đề tài TVPB&GĐXH và 21 hội thảo TVPB&GĐXH. Bên cạnh đó, còn một số nhiệm vụ được các ban chuyên môn của Liên hiệp Hội Việt Nam triển khai thực hiện
Tổ chức 01 hội thảo-tập huấn nâng cao năng lực viết báo cáo TVPB&GĐXH cho các hội thành viên tại khu vực miền trung tại Quảng Ngãi, 02 tập huấn nâng cao năng lực TVPB&GĐXH trong lĩnh vực môi trường cho các Liên hiệp Hội địa phương khu vực Tây Nguyên, tổ chức tại Lâm Đồng và khu vực miền núi phía Bắc, tổ chức tại Điện Biên. Ngoài ra, còn tham gia hỗ trợ cán bộ tham gia tập huấn công tác TVPB&GĐXH cho các liên hiệp hội địa phương như: Kiên Giang, Đắc Lắc, Cao Bằng,..tổ chức thành công các nhiệm vụ theo đề nghị của các Bộ, ngành đề nghị góp ý các dự thảo Luật, nghị định, thông tư…; đồng thời, chủ động triển khai hoặc tham gia thực hiện một số nhiệm vụ theo yêu cầu của lãnh đạo Liên hiệp Hội Việt Nam.
Về hoạt động khoa học, công nghệ và môi trường, cơ quan đã tham mưu Đoàn Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam phân bổ 7.590 triệu đồng để giao cho các đề tài, dự án cấp Bộ trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, môi trường,dự án điều tra cơ bản, kinh phí quản lý khoa học.
Hỗ trợ các hội thành viên và các tổ chức KH&CN trực thuộc làm các thủ tục đăng ký các đề tài cấp nhà nước và các đề tài nghị định thư. Tổ chức truyền thông nhân dịp các ngày Môi trường Thế giới 5/6, Ngày Đa dạng sinh học 22/5, Tuần lễ nước sạch và VSMT….Theo dõi hoạt động, tham gia ban tổ chức, ban thư ký của Giải thưởng, hội thi, cuộc thi của VIFOTEC (tổ chức thành công Lễ tổng kết và trao Giải thưởng Sáng tạo khoa học và công nghệ Việt Nam (VIFOTEC) năm 2018 và Giải thưởng WIPO năm 2018; Triển khai Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc lần thứ 15 (2018- 2019).
Hỗ trợ và giải quyết thủ tục hành chính, cho 122 tổ chức KH&CN trực thuộc (giải thể, thay đổi Giám đốc/Viện trưởng, Thành viên Hội đồng quản lý, Kế toán trưởng, vốn điều lệ, chức năng nhiệm vụ, tranh chấp, khiếu nại…hoặc các vấn đề liên quan đến các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành khác: Cơ quan an ninh, Bộ TN&MT, Bộ Tư pháp, Học viện Chính trị Quốc gia HCM, Tổng Cục lâm nghiệp, Ngân hàng Nhà nước…). Trình Thường trực Liên hiệp Hội Việt Nam ban hành quyết định giải thể 25 tổ chức KH&CN trực thuộc và đình chỉ 19 tổ chức KH&CN hoạt động yếu kém, không hiệu quả hoặc vi phạm quy định của Liên hiệp Hội Việt Nam. Theo dõi, thúc đẩy việc thu quản lý phí của các tổ chức KH&CN; Hỗ trợ về thủ tục pháp lý cho nhiều tổ chức KH&CN trực thuộc tổ chức các hội thảo khoa học và hoạt động chuyên môn về các lĩnh vực liên quan.
Hoạt động hợp tác quốc tế, năm 2019, Liên hiệp Hội Việt Nam tiếp tục triển khai nghiên cứu đề xuất xây dựng Luật hành nghề kỹ sư chuyên nghiệp của Việt Nam và đã báo cáo trước cuộc họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội do PCT Quốc hội Uông Chu Lưu chủ trì vào ngày 23/9/2019 và để xem xét đưa vào chương trình xây dựng luật và pháp lệnh tháng 3/2019.
Liên hiệp Hội Việt Nam đã duy trì và làm sâu sắc thêm quan hệ đối ngoại với các đối tác quan trọng, triển khai thành công các hoạt động trong Liên đoàn các tổ chức kỹ sư Đông Nam Á (AFEO) trong đó giới thiệu về bộ quy chuẩn kỹ thuật an toàn điện của khối ASEAN, đồng thời hướng dẫn và đăng bạ cho 89 kỹ sư thuộc ngành điện, thủy lợi và xây dựng và tham dự cuộc họp Hội nghị CAFEO lần thứ 37 tại In-đô-nê-xi-a.
Thực hiện chương trình hợp tác kỹ thuật đã ký với tổ chức GIZ, phát huy năng lực của hai chuyên gia phát triển của GIZ làm việc tại Liên hiệp Hội Việt Nam để xây dựng các hoạt động dự án cụ thể. Với sự hỗ trợ kỹ thuật của GIZ, Liên hiệp Hội Việt Nam đã tiếp cận và vận động được dự án của Quỹ Khí hậu Châu Âugiúp nâng cao năng lực điều phối của Liên hiệp Hội Việt Nam đối với hội thành viên trong công cuộc thực hiện các sáng kiến bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững, tiếp nhận viện trợ của Dự án quản trị đất đai khu vực sông Mê Công giai đoạn 2 tại Việt Nam.Tháng 12 năm 2019, Liên hiệp Hội Việt Nam tổ chức hội thảo khoa học về Ứng dụng công nghệ cao trong chuỗi cung ứng nông sản và phát triển nền nông nghiệp bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu.
Những hạn chế lâu nay chưa được khắc phục
Tuy nhiên, theo TS Tân vẫn còn những hạn chế lâu nay chưa được khắc phục liên quan đến công tác tham mưu về những vấn đề lớn, có tính chiến lược đối với sự phát triển của Liên hiệp Hội Việt Nam, đặc biệt trong việc nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của hệ thống, trong việc đánh giá, bố trí sử dụng và tạo động lực làm việc cho cán bộ, nhân viên của Cơ quan Liên hiệp Hội Việt Nam.
Một số nhiệm vụ nghiên cứu chưa gắn kết với các chủ trương, chính sách, các đề án, dự án cần tư vấn, phản biện xã hội. Việc thành lập các hội đồng tư vấn, xây dựng cơ sở dữ liệu chuyên gia chưa hoàn thiện. Có nhiều tổ chức, đơn vị đề xuất nhiệm vụ tư vấn, phản biện xã hội làm cho việc lựa chọn nhiệm vụ, đơn vị chủ trì cũng gặp khó khăn trong việc phải phân bổ kinh phí cho nhiều đơn vị thành viên với lượng kinh phí thấp làm cho hiệu quả triển khai thực hiện không được như mong đợi. Các diễn đàn được tổ chức với lượng kinh phí thấp cũng là bất cập trong việc phát huy hiệu quả của diễn đàn.
Việc thu hút, xây dựng các chương trình, dự án thực hiện tại Cơ quan Liên hiệp Hội Việt Nam còn hạn chế. Việc nợ quyết toán vốn các dự án tài trợ nước ngoài từ những năm trước chưa khắc phục được.
Và trong năm 2020 này, tiếp tục chỉ đạo, lãnh đạo triển khai việc nâng cao năng lực của tổ chức và đội ngũ cán bộ của Cơ quan Liên hiệp Hội trên cơ sở Đề án kiện toàn, sắp xếp, điều chỉnh tổ chức bộ máy cơ quan Liên hiệp Hội Việt Nam. Tiếp tục công tác bồi dưỡng cán bộ, nhất là các cán bộ trong quy hoạch và thực hiện công tác điều động luân chuyển cán bộ trong Cơ quan đáp ứng yêu cầu công tác.
Tham mưu cho lãnh đạo Liên hiệp Hội Việt Nam trong công tác chuẩn bị nội dung và nhân sự Đại hội VIII của Liên hiệp Hội Việt Nam, dự kiến tổ chức năm quý II năm 2020 hoặc trong năm 2021 theo sự chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương. Hỗ trợ Chi ủy tổ chức tốt đại hội Chi bộ Cơ quan. Hỗ trợ Văn phòng Đảng ủy và phối hợp với Đảng ủytrong công tác chuẩn bị nội dung và nhân sựtổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Liên hiệp Hội Việt Nam lần thứ IX.
Giúp Đoàn Chủ tịch đẩy mạnh hoạt động hợp tác, phối hợp với các Bộ, ngành, cơ quan, tổ chức có liên quan; tiến hành đánh giá sơ kết, tổng kết và thúc đẩy việc thực hiện các chương trình phối hợp hoạt động mà Liên hiệp Hội Việt Nam đã ký kết với các bộ, ban, ngành và chính quyền địa phương.
Tiếp tục triển khai Dự án Xây dựng trụ sở Liên hiệp Hội Việt Nam tại D20 Cầu Giấy, cố gắng hoàn thiệnvà đưa vào sử dụng vào cuối năm 2020.
Theo PV (LHHVN)