Ngày 23/9: Vùng núi Bắc Bộ có nơi trời lạnh dưới 19 độ

Google News

Ngày 23/9, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Đông Bắc Bộ và một số nơi ở Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ.

Theo Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, từ chiều tối 22/9 đến ngày 23/9, Thanh Hóa, Nghệ An mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa 40-80mm, có nơi trên 130mm.
Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to, lượng mưa 40-90mm, có nơi trên 150mm.
Ngay 23/9: Vung nui Bac Bo co noi troi lanh duoi 19 do
 Ảnh minh hoạ. Internet
Đồng bằng, ven biển Bắc Bộ và Hòa Bình có mưa, mưa vừa và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 70mm, mưa tập trung vào đêm và sáng. Đà Nẵng đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa từ 10-30mm, có nơi trên 70mm, mưa dồn về chiều và đêm.
Cụ thể, thời thiết các khu vực trên cả nước ngày 23/9:
Hà Nội: nhiều mây, đêm và sáng sớm có lúc có mưa, sau không mưa. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 27-29 độ.
Phía Tây Bắc Bộ: nhiều mây, đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ, có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 27-30 độ
Phía Đông Bắc Bộ: nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng khu vực đồng bằng, ven biển đêm và sáng có mưa, mưa vừa và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió Đông Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời mát, vùng núi có nơi trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 26-29 độ.
Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 26-29 độ.
Đà Nẵng đến Bình Thuận: nhiều mây, phía Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.
Tây Nguyên: nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 26-29 độ.
Nam Bộ: nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.
Mời độc giả xem video: Mưa lớn trải rộng miền Trung, cảnh báo sạt lở
 

Bình Nguyên