Ngày mai - 22/11, Quốc hội miễn nhiệm Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến

Google News

(Kiến Thức) - Ngày 22/11, Quốc hội sẽ bỏ phiếu miễn nhiệm chức danh Bộ trưởng Bộ Y tế với bà Nguyễn Thị Kim Tiến sau gần 8 năm giữ cương vị Bộ trưởng.

Theo chương trình làm việc của Quốc hội, ngày mai (22/11), Quốc hội sẽ bỏ phiếu miễn nhiệm chức danh Bộ trưởng Bộ Y tế với bà Nguyễn Thị Kim Tiến.
Theo đó, sáng ngày 22/11, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trình bày Tờ trình đề nghị phê chuẩn việc miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Y tế. Sau đó, Quốc hội sẽ thảo luận ở Đoàn về việc phê chuẩn việc miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Y tế.
Chiều cùng ngày, Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả thảo luận ở Đoàn đại biểu Quốc hội về việc phê chuẩn việc miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Y tế. Sau đó, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc giải trình, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội về phê chuẩn việc miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Y tế.
Ngay mai - 22/11, Quoc hoi mien nhiem Bo truong Y te Nguyen Thi Kim Tien
 Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến.
Sau khi Thủ tướng giải trình, Bộ trưởng Y tế sẽ phát biểu ý kiến. Quốc hội thành lập Ban kiểm phiếu (Ban kiểm phiếu tiếp tục làm việc trong các lần bỏ phiếu quyết định nhân sự tiếp theo) và phê chuẩn việc miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Y tế bằng hình thức bỏ phiếu kín. Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu phê chuẩn việc miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Y tế. Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn việc miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Y tế.
Trước đó, Bộ Chính trị đã quyết định bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Kim Tiến làm trưởng Ban bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ cán bộ TW. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã được cử làm bí thư Ban cán sự Đảng Bộ Y tế.
Bên hành lang Quốc hội sáng 21/10, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã trải lòng về quá trình 8 năm bà đảm nhiệm chức vụ Bộ trưởng.
Bà Nguyễn Thị Kim Tiến nói rằng, cả ngành y tế đã rất tâm huyết, có rất nhiều chính sách đổi mới toàn diện, và kết quả làm cả ngành hài lòng, toàn dân hài lòng hơn nhiều và đó là kết quả, niềm vui lớn nhất.
Trong đó, Quốc hội, Chính phủ hỗ trợ rất nhiều về chính sách, toàn ngành quyết liệt và sáng tạo, các chính sách hội nhập quốc tế nhưng được vận dụng cụ thể, sáng tạo ở điều kiện Việt Nam.
Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến nói rằng, điều Bộ trưởng tâm đắc nhất trong 8 năm giữ cương vị người đứng đầu ngành y tế đó chính là tăng sự hài lòng của người dân. Bởi chất lượng dịch vụ tốt hơn và bảo hiểm y tế lo cho cả người nghèo, người khó khăn. Cụ thể, theo Luật Bảo hiểm sửa đổi đã mua 100% bảo hiểm y tế cho người nghèo, người cận nghèo 70%. Theo đánh giá độc lập của UNDP và đánh giá của tổ chức Sáng kiến Việt Nam thì mức độ hài lòng của người dân với ngành y tế đều trên 80%.
Nói về điều còn trăn trở nhất sau 8 năm đảm nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Y tế, bà Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết, việc đang làm và cần làm tốt hơn chính là y tế cơ sở và chăm sóc cho người khỏe, giai đoạn này đang tập trung.
“Vừa rồi chúng tôi tập trung bệnh viện nhiều là để hạ hỏa sự bức xúc của người dân.Thực tế, số người bị bệnh chỉ chiếm 5-10% dân số, còn lại chúng ta cần chăm sóc, dự phòng, phát hiện bệnh sớm và lối sống phòng bệnh, nhất là các bệnh tim mạch, tiểu đường, ung thư, cái đó phải gắn với y tế cơ sở, tiến tới y tế toàn dân. Đây là mơ ước của Liên Hợp Quốc và y tế thế giới. Chính phủ quan điểm không để lại ai phía sau, người nghèo cũng được chữa bệnh”, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết.
Bà Nguyễn Thị Kim Tiến cũng chia sẻ về những câu chuyện trong ngành khiến dư luận quan tâm. Bà nói rằng, những thứ phải lo cho dân thì rất nhiều thứ, mà trách nhiệm thì giải quyết mâu thuẫn này lại phát sinh mâu thuẫn khác. Ở cơ sở nhiều công trình xây dựng chưa xong để phục vụ dân tốt hơn, nếu có công trình đó sớm thì tốt.
Ngoài ra, một số vấn đề về dược đang giải quyết, mình cũng bị thị phi. Có thông tin có thể không trung thực, chính xác qua mạng ngoài lề, nhưng cơ quan chức năng sẽ làm công minh, đúng người đúng tội, đúng việc, không oan sai để xây dựng nền y tế phục vụ dân tốt hơn, cái đó ai cũng muốn.
Nói về người kế nhiệm chức Bộ trưởng, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết, Bí thư Ban cán sự Đảng mới và Chính phủ, Ban Bí thư, Bộ Chính trị sẽ giải quyết. “Tôi cũng chưa biết người kế nhiệm nên chưa thể nói gì”, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến nói và cho biết: “Chắc ai cũng phải tâm huyết với nhiệm vụ và mỗi một nhiệm kỳ phải có một chiến lược công việc riêng”.
Clip Quốc hội sẽ miễn nhiệm Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến - Nguồn VTC1.
Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến sinh ngày 1/8/1959, quê quán tại xã Cẩm Hưng, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh.
Bà Tiến là Phó Giáo sư, Tiến sỹ Y khoa. Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng Khóa X, Ủy viên Trung ương Đảng Khóa XI. Đại biểu Quốc hội Khóa XII, XIII, XIV.
Quá trình công tác:
Từ 6/1993 – 11/1998: Phó phòng Kế hoạch tổng hợp Viện Pasteur TP.Hồ Chí Minh. Ủy viên hội đồng khoa học. Tiến sĩ (1995)
12/1998 – 12/2001: Phó Viện trưởng Viện Pasteur TP.Hồ Chí Minh, Ủy viên ban chấp hành Đảng ủy Viện. Phó Chủ nhiệm Bộ môn vi sinh cộng đồng đại học Y dược TP.Hồ Chí Minh.
2000 – 2002: Học lớp chính trị cao cấp tại Học viện chính trị Quốc gia TP.Hồ Chí Minh.
01/2002 – 01/2007: Phó giáo sư (năm 2002); Viện trưởng Viện Pasteur TP.Hồ Chí Minh, Ủy viên ban chấp hành Đảng ủy Viện, Ủy viên ban chấp hành Đảng bộ khối cơ sở Bộ Y tế. Trưởng ban điều hành chương trình mục tiêu Quốc gia khu vực phía Nam về Phòng chống sốt xuất huyết; Tiêm chủng mở rộng, phòng chống HIV/AIDS; Phòng chống dịch đường hô hấp cấp do Virus. Trưởng ban tư vấn kỹ thuật phòng chống dịch phía Nam. Chủ nhiệm Bộ môn vi sinh cộng đồng Đại học y dược TP.Hồ Chí Minh.
4/2006 – 02/2011: Ủy viên dự khuyết ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa X.
02/2007 – 8/2011: Thứ trưởng Bộ Y tế, Đại biểu quốc hội khóa XII.
Từ 5/2010 - nay: Bí thư Đảng ủy Cơ quan Bộ y tế.
01/2011 – 01/2016: Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XI.
5/2011 – 5/2016: Đại biểu quốc hội khóa XIII.
Từ 8/2011: Bí thư Ban cán sự Đảng Bộ y tế, Bộ trưởng Bộ Y tế.
Ngày 4/7/2019: Kiêm trưởng Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ trung ương. Ngày 15/10/2019: Thôi giữ chức vụ bí thư Ban cán sự Đảng Bộ Y tế. Ngày 22/11/2019: Quốc hội miễn nhiệm chức bộ trưởng Bộ Y tế, chuyển sang làm trưởng Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ trung ương.

Tâm Đức