Người phụ nữ bị giết gần Bờ Hồ: Xác định nguyên nhân ban đầu

Google News

Nạn nhân được xác định là chị N.T.Q. bị đối tượng M.X.T. dùng dao nhọn gọt hoa quả đâm tử vong, nguyên nhân sơ bộ được xác định do nghi vấn quan hệ tình cảm.

Liên quan tới vụ người phụ nữ bị giết gần Bờ Hồ, Công an quận Hoàn Kiếm cho biết, hiện đơn vị đang phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP Hà Nội và các đơn vị có liên quan điều tra vụ trọng án xảy ra trên phố Hàng Bài.
Nguoi phu nu bi giet gan Bo Ho: Xac dinh nguyen nhan ban dau
Hiện trường nơi xảy ra vụ án. 
Theo đó, vụ việc xảy ra vào khoảng 13h20 ngày 11/8, tại lòng đường trước cửa số nhà 17 phố Hàng Bài, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm. Nạn nhân được xác định là chị N.T.Q. (SN 1982, trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội) bị đối tượng M.X.T. (SN 1982, trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) dùng dao nhọn gọt hoa quả đâm tử vong.
Sau khi đâm nạn nhân, T. đã dùng dao tự đâm vào người tự sát nhưng bất thành. Nạn nhân bị thương, sau đó đã được đưa đi bệnh viện cấp cứu. Công an quận Hoàn Kiếm cho biết, nguyên nhân sơ bộ được xác định do nghi vấn quan hệ tình cảm.
Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.
>>> Xem thêm video: Bắc Kạn: Bé gái 5 tuổi bị bác họ dùng dao sát hại

Nguồn: ĐTHĐT.

Gia Đạt