Người phụ nữ thuê người tạt sơn trộn mắm tôm vào quán cà phê

Google News

(Kiến Thức) - Xảy ra mâu thuẫn với nhau nên bà Nhinh đã thuê 3 thiếu niên với thù lao là 500 ngàn đồng mang sơn trộn mắm tôm tới tạt vào quán cà phê của bà H.
 

Ngày 9/7, Công an quận 7, TPHCM cho hay, đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Huỷ hoại tài sản” diễn ra ở quán cà phê ở đường 79, KP1, phường Tân Quy. Đồng thời, công an khởi tố bị can với Bùi Thị Nhinh (46 tuổi, ngụ quận 7).

Nguoi phu nu thue nguoi tat son tron mam tom vao quan ca phe
 Ba thiếu niên tại cơ quan công an.

Theo đó, ngày 18/8/2019, Công an quận 7 tiếp nhận tin tố giác tội phạm của bà Đ.T.H. (40 tuổi, ngụ quận 7). Bà H. cho biết, khoảng 6g45 cùng ngày, khi thức dậy và mở cửa quán cà phê S.C. tại đường 79, KP1, phường Tân Quy thì phát hiện quán bị tạt sơn đỏ pha trộn với mắm tôm.

Công an đã có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng. Qua trích xuất camera, công an phát hiện có 2 thiếu niên đeo khẩu trang đi xe máy tới quán rồi tạt sơn trộn mắm tôm vào trong.

Nguoi phu nu thue nguoi tat son tron mam tom vao quan ca phe-Hinh-2
Hình ảnh camera an ninh. 

Quá trình điều tra, công an xác định vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn giữa bà H. và bà Nhinh. Công an đã mời bà Nhinh tới làm việc và bà khai báo do mâu thuẫn nên thuê nhóm 3 thiếu niên là Phạm Phú S., Phạm Hoàng A. và Lê Hồng T. (cùng 15 tuổi) tạt sơn trộn mắm tôm vào quán của bà H..

Từ lời khai, công an đã mời 3 thiếu niên tới làm việc. Cả 3 khai nhận được Nhinh thuê tạt sơn trộn mắm tôm với giá là 500 ngàn đồng.

Ngày 22/6/2020, hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự kết luận tài sản của bà H. bị thiệt hại gồm một thảm cỏ nhân tạo diện tích 12 m2, một khung trang trí bằng nhôm sơn tĩnh điện màu trắng, một trần phản chiếu ánh sáng poly sunlite, một cửa kéo hợp kim thép sơn tĩnh điện màu kem, tổng giá trị hơn 28 triệu đồng.

Xem thêm video: Đòi nợ kiểu…giang hồ ở TP. Sa Đéc, đối tượng cho vay nặng lãi bị xử phạt 
 

Hạo Nam