Người từ vùng đỏ, cam, vàng về Hải Dương dịp tết cần điều kiện gì?

Google News

Tỉnh Hải Dương vừa tăng cường một số biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong dịp Tết Nguyên đán 2022. Người từ nơi khác về Hải Dương cần điều kiện gì?

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Nguyễn Minh Hùng vừa ký ban hành các quy định về việc tăng cường một số biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong dịp Tết Nguyên đán 2022. Theo đó, Hải Dương thực hiện điều chỉnh một số biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 từ 0h ngày 19/1.
Đối với người đến/về tỉnh Hải Dương, phải tuyệt đối tuân thủ 5K, tự chi trả chi phí xét nghiệm và chấp hành nghiêm một số quy định sau:
Người về từ vùng đỏ, trước khi di chuyển thực hiện xét nghiệm SARS- CoV-2 bằng test nhanh kháng nguyên hoặc bằng RT-PCR có kết quả âm tính trong vòng 72h kể từ thời điểm lấy mẫu.
Nguoi tu vung do, cam, vang ve Hai Duong dip tet can dieu kien gi?
Người từ vùng đỏ, cam, vàng về Hải Dương dịp tết cần thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch COVID-19 của địa phương. 
Trường hợp đã tiêm đủ liều vắc xin tự theo dõi sức khoẻ tại nhà/nơi lưu trú trong 7 ngày kể từ ngày về địa phương và luôn thực hiện Thông điệp 5K; thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 vào ngày thứ nhất; nếu có dấu hiệu bất thường về sức khỏe như ho, sốt, khó thở, đau rát họng, mất vị giác thì báo cho cơ quan y tế để theo dõi và xử trí theo quy định.
Nếu chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều vắc xin hoặc mũi cuối cùng chưa qua 14 ngày, thực hiện cách ly tại nhà/nơi lưu trú 7 ngày kể từ ngày về địa phương; tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong 7 ngày tiếp theo và luôn thực hiện Thông điệp 5K; thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 vào ngày thứ nhất, ngày thứ 7 kể từ ngày về địa phương.
Người về từ vùng cam, tự theo dõi sức khỏe trong 7 ngày, nên tự xét nghiệm SARS-CoV-2; nếu kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 vào ngày thứ 3 âm tính thì được kết thúc tự theo dõi sức khỏe.
Người về từ vùng vàng nên tự xét nghiệm SARS-CoV-2.
“Tất cả các trường hợp trong thời gian tự theo dõi sức khỏe không được tụ tập và đến nơi đông người, nếu có dấu hiệu ho, sốt, khó thở, đau họng, ... thì báo ngay cho y tế địa phương để xử lý theo quy định; nếu làm lây lan dịch bệnh ra cộng đồng phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật”, UBND tỉnh Hải Dương nêu rõ.
Cán bộ, công chức hạn chế ra khỏi địa bàn, cơ quan không tổ chức tất niên
UBND tỉnh Hải Dương yêu cầu cán bộ công chức, viên chức, người lao động và toàn thể nhân dân trong dịp Tết Nguyên Đán Nhâm Dần hạn chế di chuyển ra khỏi địa bàn tỉnh khi không cần thiết; nếu đi ra tỉnh ngoài khi trở về phải thực hiện đúng các quy định như những người từ nơi khác về Hải Dương.
Các cơ quan, đơn vị không tổ chức liên hoan ăn uống tập trung cuối năm; các khu dân cư, tổ dân phố không tổ chức ăn uống tất niên của năm Tân Sửu.
Để đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19, tỉnh Hải Dương yêu cầu tiếp tục dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu như: karaoke, mát xa, quán bar, vũ trường, quán game internet, rạp chiếu phim.
Không tập trung quá 30 người tại nơi công cộng (vườn hoa, công viên,...) trong cùng một thời điểm. Các khu, điểm du lịch, danh lam thắng cảnh cho phép đón khách ngoại tỉnh đối với các trường hợp đã tiêm đủ liều vắc xin, liều cuối cùng đã được tiêm ít nhất 14 ngày và không quá 6 tháng (trừ trường hợp trẻ em dưới 12 tuổi) hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 06 tháng; luôn tuân thủ 5K.
Các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự không tập trung đông người quá 50% công suất sử dụng.
Các nhà hàng ăn uống không sử dụng quá 50% công suất phòng hoặc trong một không gian khép kín và phải đóng cửa trước 21h hằng ngày; các cửa hàng bán đồ ăn sáng được phục vụ tại chỗ từ 5h đến 10h sáng hằng ngày, ngoài khung giờ trên chỉ được bán hàng mang về; đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh COVID-19.
Các cơ sở kinh doanh dịch vụ thể dục, thể thao trong nhà, spa, chăm sóc sắc đẹp, cắt tóc, gội đầu, làm móng, tập gym, yoga... hoạt động không quá 50% công suất và không quá 20 người trong cùng một phòng hoặc một khu vực riêng; phải có hệ thống thông gió tự nhiên tạo không gian thông, thoáng và đảm bảo các điều kiện về phòng, chống dịch bệnh COVID-19.
Đối với việc tổ chức đám hỏi, đám cưới, lễ mừng thọ... tổ chức nhanh gọn, không mời khách từ các địa phương đang có dịch cấp độ 3, 4 và luôn tuân thủ 5K; các Trung tâm tiệc cưới chỉ được phục vụ số lượng khách không quá 50% chỗ ngồi và phải thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch.
Đối với việc tổ chức đám ma và nghi lễ tang ma phải tuân thủ nghiêm túc công tác phòng chống dịch và “Thông điệp 5K”.
>>> Mời độc giả xem thêm video Chế độ dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai trong dịch Covid-19:

Nguồn: THĐT

Hải Ninh