Nguyên do nào dẫn đến việc bắt tạm giam Nguyên Phó chủ tịch Thường trực TP.HCM

Google News

(Kiến Thức) - Thanh tra CP xác định trong thời gian đương chức, ông Nguyễn Thành Tài, Nguyên Phó chủ tịch Thường trực TP.HCM ký nhiều văn bản chấp thuận cho các công ty không đủ năng lực tham gia dự án tại khu đất "vàng" làm thất thoát ngân sách nhà nước.

Sáng nay 8/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã thực hiện bắt tạm giam nguyên Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM giai đoạn 2010 - 2015 - ông Nguyễn Thành Tài (SN 1952) - đồng thời tiến hành khám xét nhà riêng tại 2 địa điểm thuộc quận 4 và quận 2, TP.HCM của ông này. Cơ quan điều tra tập trung vào những sai phạm trong việc giao, cho thuê không qua đấu giá "khu đất vàng" 5.000m2 số 8-12 đường Lê Duẩn, quận 1.
Nguyen do nao dan den viec bat tam giam Nguyen Pho chu tich Thuong truc TP.HCM
Ông Nguyễn Thành Tài, Nguyên PCT Thường trực UBND TP.HCM vừa bị khởi tố, bắt tạm giam. 
Thanh tra Chính phủ (TTCP) xác định Nguyên Phó Chủ tịch Nguyễn Thành Tài là người đã ký các quyết định cho thuê "khu đất vàng" 8-12 Lê Duẩn (quận 1) không qua đấu thầu, gây thất thoát ngân sách nhà nước hàng trăm tỉ đồng.
Theo TTCP, liên quan đến khu đất này, UBND TP.HCM thời điểm đó đã có dấu hiệu cố ý làm trái quy định của nhà nước. Cụ thể, trong quá trình triển khai dự án, UBND TP không xin ý kiến HĐND, không báo cáo HĐND TP tại phiên họp gần nhất trước khi quyết định giá đất để làm căn cứ thu tiền sử dụng đất. Trách nhiệm thuộc về Thường trực UBND TP nhiệm kỳ 2011-2015, trách nhiệm cá nhân thuộc về ông Nguyễn Thành Tài, Phó Chủ tịch thường trực, thời điểm đó.
Nguyen do nao dan den viec bat tam giam Nguyen Pho chu tich Thuong truc TP.HCM-Hinh-2
Nhà chức trách thực hiện lệnh khám xét nhà nguyên PCT Thường trực UBND TP.HCM Nguyễn Thành Tài.  
Trong kết luận, ông Nguyễn Thành Tài được cho là người đã ký nhiều, ký nhanh các văn bản chấp thuận một số công ty không đủ năng lực tham gia dự án, dẫn đến chuyển nhượng kiếm lời, gây thất thoát nguồn thu ngân sách. Do đó, TTCP kiến nghị thu hồi lại toàn bộ khu đất số 8-12 Lê Duẩn để thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định nhằm giữ kỷ cương pháp luật và tăng thu cho ngân sách.

Theo TTCP, về kinh tế, hiện nay giá đất tại khu vực đường Lê Duẩn khu trung tâm TP có giá trên 400 triệu đồng/m2.

Nguyen do nao dan den viec bat tam giam Nguyen Pho chu tich Thuong truc TP.HCM-Hinh-3
Khu đất vàng 8-12 Lê Duẩn khiến Nguyên PCT Thường trực UBND TP.HCM Nguyễn Thành Tài "dính vòng lao lý" hiện đang được dùng làm bãi đỗ xe. Nguồn ảnh: Tuổi Trẻ 

Nếu đấu giá khu đất 8-12 Lê Duẩn có vị trí tốt (3 mặt tiền) diện tích 4.896 m2 sẽ thu về trên 2.000 tỉ đồng.

Nhóm PVMN