Nhiều người dân Bình Phước dính “bẫy” lừa đảo trên không gian mạng

Google News

Công an tỉnh Bình Phước cho biết, năm 2023, tình hình hoạt động của tội phạm sử dụng công nghệ cao diễn biến phức tạp với nhiều thủ đoạn tinh vi, gây thiệt hại lớn về tài sản của người dân.

Tội phạm sử dụng công nghệ cao đã lợi dụng sự phát triển của khoa học công nghệ, mạng xã hội thực hiện hành vi phạm tội.

Mật số thủ đoạn các đối tượng sử dụng như: giả danh công an, viện kiểm sát, tòa án để lừa đảo; giả mạo các trang thương mại điện tử tuyển cộng tác viên làm nhiệm vụ trực tuyến; giả danh công ty tài chính cung cấp khoản vay tiền với lãi suất thấp, thủ tục đơn giản.

Nhieu nguoi dan Binh Phuoc dinh “bay” lua dao tren khong gian mang

Công an trả lại tài sản cho một người dân bị kẻ xấu chiếm đoạt (ảnh: CA).

Có trường hợp thông qua mạng xã hội và ứng dụng hẹn hò tiếp cận người dùng sau đó lợi dụng tình cảm lừa nạn nhân chuyển tiền; kêu gọi đầu tư tài chính, gửi quà tặng, thông báo trúng thưởng...

Trước tình hình trên, lực lượng Công an tỉnh Bình Phước đã triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp đấu tranh. Kết quả, từ đầu năm 2023 đến ngày 1/12/2023, Công an tỉnh Bình Phước đã phát hiện, xử lý 19 vụ với 23 đối tượng, thu hồi được 500 triệu đồng trả lại cho người dân.

Lãnh đạo Công an tỉnh Bình Phước cho biết, dự báo trong thời gian tới, các loại tội phạm sử dụng công nghệ cao sẽ tiếp tục gia tăng, diễn biễn phức tạp với nhiều phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, đa dạng hơn.

Để phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, công an sẽ phối hợp tuyên truyền để người dân nâng cao cảnh giác. Đồng thời khối hợp kiểm soát tình trạng thuê bao “rác”, thuê bao không chính chủ; chủ động phát hiện, xử lí các băng nhóm, đối tượng hoạt động liên quan đến tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Theo Thiên Lý/VOV