Nữ công nhân đâm 1 người chết, 2 người bị thương

Google News

Vụ ẩu đả khiến 1 người chết, 2 người bị thương, xảy ra tại Công ty S&K thuộc khu Công nghiệp Minh Hưng - Hàn Quốc.

Ngày 10/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với Công an huyện Chơn Thành điều tra vụ ẩu đả giữa một nhóm công nhân khiến 1 người chết và 2 người bị thương, xảy ra tại Công ty S&K thuộc khu Công nghiệp Minh Hưng - Hàn Quốc (huyện Chơn Thành, Bình Phước).
Nu cong nhan dam 1 nguoi chet, 2 nguoi bi thuong
Hiện trường vụ ẩu đả
Theo báo cáo nhanh của Công an huyện Chơn Thành, ngày 9/3, quá trình làm việc tại Công ty TNHH Bao bì cao cấp S&K, giữa Lê Thị Kim Cúc (SN 2001, ở xã Lộc Tấn, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước) là công nhân phân xưởng D và Nguyễn Thị Trang (SN 1992, trú xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước) là Phó quản lý xưởng D, xảy ra mâu thuẫn cự cãi.
Lúc này, chị Linh (chưa rõ nhân thân, lai lịch) là Quản lý xưởng D đứng ra hoà giải mâu thuẫn, nên Cúc và Trang không cự cãi nữa và trở lại làm việc bình thường.
Đến 16h30 ngày 9/3, khi tan ca làm, Cúc ra cổng thì gặp Trang cùng Nguyễn Thị Thuỷ (chưa rõ nhân thân, lai lịch) và 3 nam thanh niên khác. Trang gọi Cúc đến để nói chuyện, khi Cúc vừa đi đến thì bị Thuỷ dùng mũ bảo hiểm đánh vào đầu.
Bị đánh, Cúc lấy 2 con dao từ túi quần ra đâm trúng Thuỷ. Lúc này, Trang xông vào đánh Cúc thì bị Cúc dùng dao đâm gây thương tích. Sau đó Cúc quay lại thì thấy chồng mình là anh Trần Thế Hiếu (SN 2002) bị Trương Minh Du (SN 1993, một người trong nhóm của Trang) đánh, Cúc dùng dao đâm 2-3 nhát vào vùng cổ và người cùa Du gây thương tích.
Sau đó, Nguyễn Thị Thuỷ, Nguyễn Thị Trang và Trương Minh Du được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương nặng nên Du đã tử vong tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước.
Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ./.
Theo Tỷ Huỳnh/VOV