Nữ sinh lớp 7 bị tát do mâu thuẫn trên mạng

Google News

Cô gái tên Thảo chặn đường đánh nữ sinh lớp 7 trước sự chứng kiến của nhiều người. Công an đã lập hồ sơ vụ việc, yêu cầu cô gái này không tái phạm.

Ngày 19/9, Công an xã Thành Trực, huyện Thạch Thành, Thanh Hóa cho biết đơn vị này làm rõ nguyên nhân vụ nữ sinh lớp 7 ở địa phương bị cô gái tên Thảo (16 tuổi, đã bỏ học) chặn đánh.
Nu sinh lop 7 bi tat do mau thuan tren mang
Nữ sinh Y. bị cô gái tên Thảo đánh. Ảnh cắt từ clip. 
Theo đó, giữa em Y. (THCS Thành Trực) và Thảo có lời lẽ mâu thuẫn với nhau trên mạng xã hội Facebook. Vì thế, Thảo chặn đường đánh em Y. khi nữ sinh này đi học về.
Làm việc với công an, Thảo thừa nhận bản thân xô đẩy và tát nữ sinh 2 cái.
Công an xã đã lập hồ sơ vụ việc và yêu cầu cô gái này không tái phạm.
“Nếu không, chúng tôi sẽ căn cứ tình hình thực tế để đưa em đến trường giáo dưỡng”, đại diện công an xã nói.
Đơn vị này cũng yêu cầu gia đình các em quản lý, dạy dỗ để tránh vụ việc tương tự xảy ra.
Như Zing đã đưa tin, sự việc xảy ra ngày 11/9. Cô gái tên Thảo ngồi trên xe máy, đeo khẩu trang, đội mũ. Sau khi nói vài câu, cô gái tát liên tiếp vào mặt nữ sinh Y.. Nạn nhân dùng tay che ngang mặt, khóc.
Xung quanh vụ ẩu đả có nhiều người nhưng không ai can ngăn. Diễn biến sự việc được quay lại và đăng lên mạng xã hội.
 

Theo Zingnews.vn