Phát hiện thêm ổ dịch tả lợn Châu Phi mới tại Thừa Thiên - Huế

Google News

Chi cục thú y tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, đơn vị vừa phát hiện ổ dịch tả lợn Châu Phi trên đàn heo rừng nuôi nhốt trong một khu du lịch ở xã Phong Sơn cách ổ đầu tiên chỉ 3km.

Phat hien them o dich ta lon Chau Phi moi tai Thua Thien - Hue
Ổ dịch đầu tiên được phát hiện tại nhà ông Tạ Hồng Uẩn (thôn Hiền An, xã Phong Sơn, huyện Phong Điền). 
Chiều 22/3, ông Nguyễn Văn Hưng - Trưởng Chi cục thú y tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, đơn vị vừa phát hiện ổ dịch tả lợn Châu Phi trên đàn heo rừng nuôi nhốt trong một khu du lịch ở xã Phong Sơn (huyện Phong Điền, Thừa Thiên - Huế).
Hai hôm trước, 6 con heo trong khu du lịch này chết, chính quyền lấy mẫu xét nghiệm và đưa đi tiêu hủy.
"Chúng tôi nhận kết quả cho thấy các con heo vừa chết đều dương tính với virus dịch tả lợn Châu Phi. Vị trí khu du lịch chỉ cách ổ dịch phát hiện trước đó khoảng 3 km. Hiện cơ quan thú y đã triển khai biện pháp tiêu độc, khử trùng toàn bộ khu vực này", ông Hưng nói.
Phat hien them o dich ta lon Chau Phi moi tai Thua Thien - Hue-Hinh-2
Cán bộ thú y bơm thuốc tiêu độc, khử trùng ở vùng dịch. 
Ông Trịnh Đức Hùng, Chủ tịch UBND huyện Phong Điền cho biết, khu du lịch trên nuôi đàn heo rừng 47 con để phục vụ khách tham quan. Sau khi có kết quả xét nghiệm, địa phương đã cho đào hố để chuẩn bị tiêu hủy đàn lợn rừng mắc bệnh, trước mắt là những con có dấu hiệu bị bệnh.
Đến nay toàn tỉnh Thừa Thiên – Huế đã lập 10 chốt, trong đó UBND huyện Phong Điền lập 6 chốt ngăn chặn dịch tả Châu Phi lây lan.
Theo Phúc Đạt/Lao Động