Quảng Trị: Phát hiện hài cốt liệt sĩ ghi tên Trương Thành Ý

Google News

Hai bộ hài cốt liệt sĩ vừa được lực lượng chức năng tìm, cất bốc tại địa bàn tỉnh Quảng Trị, 1 bộ ghi tên Trương Thành Ý, nguyên quán tỉnh Hà Nam Ninh.

Trước đó, vào ngày 25/10 trong quá trình tìm kiếm, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337 (Quân khu 4) đã phát hiện và quy tập được 2 hài cốt tại thôn Tà Rùng, xã Húc, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị.
Quang Tri: Phat hien hai cot liet si ghi ten Truong Thanh Y
 Hai bộ hài cốt liệt sĩ vừa được phát hiện. Ảnh Duy Đông

Thời điểm tìm thấy 2 bộ hài cốt nằm ở độ sâu hơn 1m được bọc nguyên vẹn trong tăng võng, còn nhiều xương răng, ống tay, xương chân, xương hàm và nhiều mảnh xương vụn. Kèm với đó là các di vật tăng, võng, dây dù, đế giày, khuy dày, bút máy, cúc áo, huy hiệu đoàn. Đặc biệt, một bộ hài cốt có miếng nhôm dài 5cm khắc tên Trương Thành Ý 21/1.

Ngay sau đó, Đội quy tập Đoàn KT-QP 337 đã tổ chức đưa 2 hài cốt về Khu văn hóa tâm linh của huyện Hướng Hóa để chăm sóc, hương khói, bảo quản. Đồng thời, tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm khu vực xung quanh vị trí phát hiện.

Qua xác minh danh sách liệt sĩ hy sinh trên địa bàn do các đơn vị bàn giao lại có thông tin về liệt sĩ Trương Thành Ý, sinh năm 1948; nguyên quán: Nghĩa Thịnh, Nghĩa Hưng, Hà Nam Ninh (nay là Nam Định); đơn vị: C21, E9, F304. Hy sinh ngày 20/1/1968.

Đơn vị thông báo ai là thân nhân liệt sĩ Trương Thành Ý và các liệt sĩ thì liên hệ với Thiếu tá Nguyễn Hồng Phú, Đội trưởng Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ Đoàn KT-QP 337, Quân khu 4; số điện thoại: 0353.758.084.

Được biết, vào ngày 22/7/2024, trong quá trình làm vườn ông Hồ Văn Thâm ở thôn Tà Rùng, xã Húc, huyện Hướng Hóa cũng đã phát hiện có di vật nghi là hài cốt liệt sĩ nên đã tiến hành báo cho Đội Quy tập Đoàn KT-QP 337. Ngay khi nhận được thông tin, Đội Quy tập đã tổ chức tìm kiếm và cất bốc được 2 hài cốt liệt sĩ.

>>> Mời độc giả xem thêm video Triển lãm 75 năm đền ơn đáp nghĩa nhân ngày Thương binh liệt sĩ:
 
Hoàng Lý