Rợn người cảnh bảo vệ Điện máy Xanh bị côn đồ cầm kiếm chém tới tấp

Google News

(Kiến Thức) - Sáng 1/8, một người đàn ông mang theo kiếm dài lao vào chém tới tấp một nhân viên bảo vệ cửa hàng Điện máy Xanh khiến người này bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu.

Chiều 1/8, trao đổi với PV, ông Vũ Mạnh Tưởng - Bí thư thị trấn Liên Quan, huyện Thạch Thất, Hà Nội xác nhận vụ việc bảo vệ Điện máy Xanh bị chém phải nhập viện cấp cứu. 
Đối tượng gây án được xác định là Trần Tuấn Anh (40 tuổi, ở thị trấn Liên Quan, huyện Thạch Thất, Hà Nội).
Mời quý vị độc giả xem video: Bảo vệ Điện máy Xanh bị côn đồ cầm kiếm chém tới tấp
 
Theo ông Tưởng, vụ việc xảy ra vào 8h sáng nay (1/8) ở thị trấn Liên Quan, huyện Thạch Thất, Hà Nội. Theo camera của cửa hàng Điện máy Xanh, vào thời gian trên bảo vệ cửa hàng đang làm việc thì Trần Tuấn Anh đi đến, trên tay cầm theo 1 thanh kiếm dài và lao vào chém tới tấp bảo vệ. 
Bị Tuấn Anh xả "mưa đao", bảo vệ vẫn gắng hết sức bình sinh để gượng dậy chạy thoát thân. Thế nhưng, Tuấn Anh vẫn lạnh lùng đuổi theo và chém tiếp nhiều nhát vào bảo vệ Điện máy Xanh
Phát hiện sự việc, 2 nhân viên khác từ trong cửa hàng lao ra để ngăn cản. Tuy nhiên, do chỉ có tay không và đối tượng đang tỏ ra vô cùng hung hãn, 2 người này không làm được gì. Thậm chí, họ còn phải bỏ chạy khi định vào giúp đỡ bảo vệ nhưng Tuấn Anh tiếp tục lao vào chém. 
Chỉ đến khi thấy người bảo vệ đã nằm gục, Tuấn Anh mới vứt kiếm lại hiện trường và bỏ đi. 
Sự việc được báo cho cơ quan công an, đồng thời mọi người đưa bảo vệ đi cấp cứu.
Ron nguoi canh bao ve Dien may Xanh bi con do cam kiem chem toi tap
Hiện trường nơi xảy ra vụ việc. 
 Sau khi gây án, Tuấn Anh đã đến cơ quan Công an huyện Thạch Thất đầu thú.
Được biết, hiện sức khỏe nạn nhân đang rất yếu. 
Cơ quan công an đang điều tra làm rõ nguyên nhân bảo vệ Điện máy Xanh bị chém dã man. 
Tống Bao