Rợn người cảnh nữ sinh cầm phóng lợn đi đánh nhau

Google News

Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) đã xác minh, làm rõ video nữ sinh cầm phóng lợn đi ngoài đường.

Tối 15/11, Công an TP Hà Nội cho biết Công an huyện Sóc Sơn đã xác minh, làm rõ video 2 thiếu niên điều khiển 2 xe gắn máy, chở theo một nữ sinh ngồi sau cầm theo phóng lợn lưu thông từ cổng Đền Gióng hướng ngã tư huyện Sóc Sơn.
Công an xác định 3 thanh thiếu niên trong video là N.V.A. (SN 2006; trú tại xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn), N.T.B. (SN 2007; trú tại xã Việt Long, huyện Sóc Sơn) và P.V.T. (SN 2007; trú tại xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn).
Ron nguoi canh nu sinh cam phong lon di danh nhau
Hình ảnh nữ sinh cầm phóng lợn đi ngoài đường. 
Khoảng 21h30 ngày 13/11, N.V.A. điều khiển xe máy Honda Wave chở N.T.B. đi từ cổng Đền Gióng đi hướng ngã tư huyện Sóc Sơn. N.T.B. ngồi sau cầm tuýp sắt gắn dao nhọn dài khoảng hơn một mét. P.V.T. đi xe máy cùng với 2 người trên. Tại cơ quan công an, những người này khai nhận mang hung khí đi đánh nhau, nhưng không gặp nhóm đối thủ.
Ron nguoi canh nu sinh cam phong lon di danh nhau-Hinh-2
Các nghi phạm tại cơ quan công an. 
Cùng ngày 15/11, Công an TP Hà Nội cho biết lực lượng chức năng vừa phát hiện, xử lý nhóm thiếu niên mang phóng lợn đi đánh nhau lúc nửa đêm.
Cụ thể, khoảng 0h30 ngày 13/11, Tổ tuần tra của Trung đoàn Cảnh sát cơ động làm nhiệm vụ tuần tra trên địa bàn quận Hoàng Mai phát hiện nhóm thanh niên điều khiển xe máy mang theo hung khí di chuyển trên tuyến đường Lĩnh Nam.
Ngay lập tức, Tổ công tác đã triển khai đội hình truy bắt các nhóm này. Khi đến trước số 615 Nguyễn Khoái, lực lượng Cảnh sát cơ động đã phối hợp với Công an phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai bắt giữ 3 người cùng 2 tuýp sắt gắn dao nhọn.
Ron nguoi canh nu sinh cam phong lon di danh nhau-Hinh-3
 Những người vi phạm bị lực lượng tuần tra phát hiện, bắt giữ.
Đấu tranh khai thác, nhóm này khai nhận mang vũ khí đi đánh nhau, nhưng chưa kịp gặp đối thủ thì bị cơ quan công an phát hiện, bắt giữ. Đấu tranh khai thác, Công an quận Hoàng Mai đã triệu tập, làm rõ những người còn lại trong 2 nhóm. Đa phần các thành viên trong nhóm còn ít tuổi, sinh năm từ 2006-2009.
Hai vụ việc được cơ quan công an tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Theo ZingNews