Sai phạm bầu cử ở Hà Nội: Ứng viên tự bỏ 75 phiếu cho mình... có xử lý hình sự?

Google News

Ứng cử viên tại xã Tráng Việt, huyện Mê Linh, TP. Hà Nội tự ý mang 75 phiếu bầu về nhà tự gạch "đối thủ" để bầu cho mình có thể bị xử lý hình sự.

Liên quan đến vụ một ứng cử viên tự lấy 75 phiếu bầu không hợp lệ mang về nhà gạch tên các "đối thủ" rồi bỏ vào hòm phiếu tại xã Tráng Việt, huyện Mê Linh, Hà Nội, Ban Thường vụ Huyện ủy Mê Linh đã họp và quyết định xử lý kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng các ông Nguyễn Xuân Hùng, Nguyễn Hữu Hoàn. Huyện ủy Mê Linh chỉ đạo Ủy ban Bầu cử xã Tráng Việt xóa tên ứng cử viên Nguyễn Xuân Hùng khỏi danh sách ứng cử đại biểu HĐND xã Tráng Việt nhiệm kỳ 2021-2026.
Sai pham bau cu o Ha Noi: Ung vien tu bo 75 phieu cho minh... co xu ly hinh su?
Khu vực bầu cử xã Tráng Việt nơi xảy ra vụ việc 
Ủy ban Bầu cử xã Tráng Việt, cũng đang gấp rút công tác chuẩn bị và tích cực vận động các cử tri để ngày 6/6 (chủ nhật) sẽ tiến hành bầu cử lại theo đúng quy định.
Trao đổi với PV Báo Tri thức và Cuộc sống, PST.TS Bùi Thị An, đại biểu Quốc hội khóa XIII cho rằng, với cương vị là Chủ tịch HĐND, Chủ tịch Ủy ban bầu cử xã Tráng Việt, thì hơn ai hết ông Nguyễn Xuân Hùng phải nhận thức được rằng hành vi tự mang phiếu bầu về "gạch" của mình là sai trái và vi phạm pháp luật. Bởi vì hơn ai hết với tư cách là người đứng đầu Ủy ban bầu cử của một địa phương, phải là người liêm khiết, trong sạch và công bằng nhưng ông Hùng lại là người trực tiếp thực hiện hành vi gian lận một cách trắng trợn như vậy.
"Nếu sợ không được bầu vào HĐND nhiệm kỳ mới, ông Hùng có thể vận động tranh cử bằng cách xuống từng thôn, xóm tại địa phương để vận động người dân bỏ phiếu bầu cho mình. Nhưng hành động của ông Hùng thực sự khó hiểu, bởi vì xét về mặt nhận thức và ý thức, rõ ràng ông Hùng phải hiểu được rằng hành vi gian lận trong công tác bầu cử của mình là vi phạm và sẽ chịu trừng phạt của pháp luật" - PGS.TS Bùi Thị An nói.
PGS.TS Bùi Thị An cũng cho biết, hành vi của ông Hùng không chỉ ảnh hưởng đến kết quả của cuộc bầu cử, mà nó còn ảnh hưởng đến niềm tin của nhân dân vào bộ máy lãnh đạo của địa phương. Ngoài ra các thế lực thù địch, chống đối nhà nước có thể lợi dụng việc này để tuyên truyền, kích động quần chúng nhân dân, làm ảnh hưởng xấu đến hình ảnh cán bộ lãnh đạo của nước ta.
Dưới góc độ pháp lý, Luật sư Đặng Văn Cường - Trưởng văn phòng Luật sư Chính Pháp - Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội cho biết: Theo Điều 95 của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân đã quy định rõ: Người nào dùng thủ đoạn lừa gạt, mua chuộc hoặc cưỡng ép làm trở ngại việc bầu cử, ứng cử của công dân; vi phạm các quy định về vận động bầu cử; người có trách nhiệm trong công tác bầu cử mà giả mạo giấy tờ, gian lận phiếu bầu hoặc dùng thủ đoạn khác để làm sai lệch kết quả bầu cử hoặc vi phạm các quy định khác của pháp luật về bầu cử thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.
Sai pham bau cu o Ha Noi: Ung vien tu bo 75 phieu cho minh... co xu ly hinh su?-Hinh-2
Luật sư Đặng Văn Cường - Đoàn luật sư TP Hà Nội. 
Theo thông tin ban đầu từ phía cơ quan chức năng thì ông Nguyễn Xuân Hùng - Chủ tịch hội đồng nhân dân xã, đồng thời là Chủ tịch ủy ban bầu cử của xã Tráng Việt đã gian lận 75 phiếu bầu, tự mang phiếu về nhà gạch rồi nhờ người bỏ hộ vào hòm phiếu để tự bầu cho mình (Ông này là ứng cử viên trong danh sách ứng cử hội đồng nhân dân). Sự việc đã bị phát hiện, báo cáo kịp thời lên Hội đồng bầu cử thành phố Hà Nội và Hội đồng bầu cử quốc gia, bởi vậy đã hủy bỏ kết quả bầu cử ở địa phương này và phải tiến hành bầu cử lại, gây ảnh hưởng xấu đến dư luận xã hội và vụ việc có dấu hiệu tội phạm về tội làm sai lệch kết quả bầu cử.
Cụ thể bộ luật hình sự năm 2015 quy định như sau:
“Điều 161. Tội làm sai lệch kết quả bầu cử, kết quả trưng cầu ý dân
1. Người nào có trách nhiệm trong việc tổ chức, giám sát việc bầu cử, tổ chức trưng cầu ý dân mà giả mạo giấy tờ, gian lận phiếu hoặc dùng thủ đoạn khác để làm sai lệch kết quả bầu cử, kết quả trưng cầu ý dân, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm.
2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 03 năm:
a) Có tổ chức;
b) Dẫn đến phải tổ chức lại việc bầu cử hoặc trưng cầu ý dân.
3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ 01 năm đến 05 năm.”
Như vậy, hành vi gian lận kết quả bầu cử của ông Nguyễn Xuân Hùng - Chủ tịch HĐND xã Tráng Việt có dấu hiệu của tội làm sai lệch kết quả bầu cử theo Điều 161 Bộ luật hình sự năm 2015. Với hậu quả dẫn đến phải tổ chức việc bầu cử lại nên người này sẽ phải đối mặt với mức hình phạt từ một năm đến ba năm tù theo khoản 2, Điều 161 Bộ luật hình sự năm 2015 nêu trên.
"Hành vi vi phạm pháp luật của ông Nguyễn Xuân Hùng này là nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến dư luận xã hội, làm giảm sút của vào điểm tin của người dân đối với đảng và nhà nước. Bởi vậy địa phương đã áp dụng hình thức kỷ luật cao nhất là khai trừ ra khỏi Đảng và loại khỏi danh sách ứng cử viên đại biểu hội đồng nhân dân là có căn cứ, kịp thời và phù hợp với quy định pháp luật" - luật sư Cường nhấn mạnh.
>>> Mời quý độc giảm xem tiếp video: Cận cảnh núi lửa Iceland phun trào dung nham dữ dội

Nguồn: VTV


Hiểu Lam - NG.V.Đạt