Sập sàn bê tông tòa nhà Polyco tại Đà Nẵng: Ai chịu trách nhiệm?

Google News

Vụ sập sàn bê tông xảy ra rạng sáng 25/5 tại công trình dự án tòa nhà Tập đoàn Polyco (Đà Nẵng) khiến 5 người thương vong, dư luận đặt câu hỏi: Ai chịu trách nhiệm?

Trao đổi với Tri thức và Cuộc sống, Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường, Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho rằng, đây là vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng, gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Do đó, cơ quan điều tra sẽ vào cuộc xác minh làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn để xem xét trách nhiệm pháp lý theo quy định.
Xây dựng là ngành nghề đặc thù đòi hỏi chủ đầu tư cũng như đơn vị thi công phải tuân thủ các quy định của pháp luật về xây dựng công trình, trong đó có việc xin cấp giấy phép xây dựng, đảm bảo tuân thủ về thiết kế, kỹ thuật, tuân thủ các quy tắc đảm bảo an toàn trong quá trình thi công xây dựng công trình.
Sap san be tong toa nha Polyco tai Da Nang: Ai chiu trach nhiem?
 Hiện trường vụ sập sàn bê tông.
Trong trường hợp xảy ra hành vi không tuân thủ quy định về an toàn lao động dẫn đến hậu quả tai nạn lao động xảy ra đến mức nghiêm trọng, người vi phạm có thể bị xử lý hình sự về tội vi phạm quy định về an toàn lao động theo Điều 295 hoặc tội vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng theo điều 298 BLHS hoặc tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng... Tùy thuộc vào từng hành vi và hậu quả cụ thể.
Bởi vậy, nếu xác định có lỗi làm xuất hiện nguyên nhân của vụ tai nạn gây hậu quả nghiêm trọng thì người có lỗi sẽ phải chịu trách nhiệm pháp lý, trong đó không loại trừ trường hợp sẽ xử lý hình sự theo điều 295 hoặc điều 298 Bộ luật Hình sự
Bên cạnh việc xác minh làm rõ nguyên nhân vụ việc, cơ quan chức năng cũng cần khẩn trương kịp thời cứu chữa, hỗ trợ cho các nạn nhân, giải quyết các quyền lợi, chế độ cho các nạn nhân theo quy định của pháp luật. Đối với vụ việc tai nạn lao động xảy ra, đơn vị sử dụng lao động có trách nhiệm phối hợp với cơ quan chức năng để cứu chữa, hỗ trợ cho nạn nhân, đồng thời giải quyết các chế độ quyền lợi của người lao động khi tai nạn lao động xảy ra theo quy định của Bộ luật Lao động, Luật An toàn lao động và Luật Bảo hiểm hiện hành.
Theo luật sư Cường, việc xác định nguyên nhân vụ tai nạn, xác định mối quan hệ giữa nạn nhân vụ tai nạn với đơn vị thi công, với người sử dụng lao động là căn cứ để xác định trách nhiệm hình sự cũng như trách nhiệm bồi thường thiệt hại dân sự khi vụ việc xảy ra.
Trước đó, rạng sáng 25/5, tại công trình nhà ở kết hợp với dịch vụ kinh doanh dịch vụ ẩm thực (công trình dự án tòa nhà Tập đoàn Polyco) tại số 34-36 đường 2 Tháng 9, phường Bình Hiên, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng đã xảy ra vụ sập sàn bê tông tầng 2 (sảnh trước 4,6mx9m) mặt tiền công trình, khiến 5 công nhân gặp nạn.
Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn khiến 3 người bị thương gồm: Nguyễn Văn Quốc (SN1973, trú thôn An Lợi Tây, xã Đại Nghĩa, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam), Lê Văn Hiệp (SN 1979, ngụ thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam), Ngô Duy Thường (SN 1978, trú K266/H57/51A Hoàng Diệu, quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng).
Hai nạn nhân bị vùi lấp (xác định đã tử vong) gồm: Nguyễn Sáu (SN 1970) và Nguyễn Thị Xinh (SN 1974, cùng trú tại thôn An Lợi Tây, xã Đại Nghĩa, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam).
Trong thông cáo báo chí về vụ việc, UBND quận Hải Châu cho biết, công trình do Đinh Phương Thảo làm chủ đầu tư, được cấp giấy phép xây dựng số 809/GPXD ngày 16/6/2020 (do UBND quận Hải Châu cấp), gia hạn lần 1 ngày 28/5/2021, gia hạn lần 2 ngày 30/5/2022, công trình gồm 01 tầng hầm, 5 tầng nổi, tum, mái đúc. Đơn vị thi công là Công ty CP xây dựng đô thị và KCN, trụ sở chính tại thành phố Quảng Ngãi. Đơn vị tư vấn giám sát là công ty CP tư vấn thiết kế xây dựng và kiểm định Bách Khoa Việt (TPHCM). Nhà thầu phụ thực hiện thi công đổ sàn Công ty TNHH MTV tư vấn và thiết kế xây dựng Minh Phát Phú.
Sau khi tai nạn xảy ra, cơ quan chức năng đã tiến hành khẩn trương công tác cứu nạn, đưa các nạn nhân ra khỏi lớp bùn đất. Cơ quan CSĐT công an quận Hải Châu ngay sau đó đã vào cuộc tổ chức khám nghiệm, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.
>>> Mời độc giả xem thêm video Tai nạn mỏ đá khiến 2 người chết, 1 người chưa tìm thấy

Nguồn: THĐT

Hải Ninh