Siêu bão mạnh nhất 20 năm sắp đổ bộ, miền Trung báo động đỏ

Google News

Trước nguy cơ siêu bão Noru - cơn bão mạnh nhất trong 20 năm qua sắp đổ bộ, bốn tỉnh miền Trung gồm Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định cảnh báo rủi ro thiên tai ở cấp 4.

Hồi 7h ngày 26/9, vị trí tâm bão ở khoảng 15,8 độ Vĩ Bắc; 118,7 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc và giữa Biển Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 720km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (118-133km/giờ), giật cấp 14. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 210km tính từ tâm bão; bán kính gió mạnh từ cấp 10, giật từ cấp 12 trở lên khoảng 100km tính từ tâm bão.
Sieu bao manh nhat 20 nam sap do bo, mien Trung bao dong do
Dự kiến đường đi của bão Noru (cơn bão số 4). 
Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20-25km có xu hướng mạnh thêm. Đến 7h ngày 27/9, vị trí tâm bão ở khoảng 15,7 độ Vĩ Bắc; 113,8 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 190km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (134-149km/giờ), giật cấp 16.  
Như vậy theo dự báo từ khoảng tối 27/9, bão Noru bắt đầu ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta, dự báo vùng đổ bộ trực tiếp có thể từ Đà Nẵng đến Bình Định. Tuy nhiên vùng ảnh hưởng rất rộng lớn do cơn bão vẫn duy trì sức mạnh khi áp sát bờ biển nước ta.
Trước nguy cơ của bão Noru, cơ quan khí tượng cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai tại bốn tỉnh gồm Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định ở cấp 4 (cấp rủi ro thiên tai rất lớn, chỉ sau cấp thảm họa). Các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên- Huế, Phú Yên, Kon Tum cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 3 (cấp rủi ro thiên tai lớn).
Đà Nẵng dừng các cuộc họp không cần thiết để phòng chống bão
Tại Đà Nẵng, thành phố cũng đã hoàn thành việc di dời các tàu chở dầu ra khỏi Âu thuyền và cảng cá Thọ Quang di chuyển đến nơi neo đậu an toàn, đảm bảo phóng cháy chữa cháy. Ngoài ra, ở các vùng nguy hiểm, vùng trũng, vùng có nguy cơ sạt lở, thành phố đã có các phương án di dân đến nơi an toàn. Đã bố trí các địa điểm, lương thực để cho người dân sơ tán.
Sieu bao manh nhat 20 nam sap do bo, mien Trung bao dong do-Hinh-2
Ngư dân Đà Nẵng chủ động di chuyển thuyền vào sâu đất liền để tránh bão. 
Trước đó, UBND TP. Đà Nẵng phát công điện khẩn đề nghị các sở, ngành, quận huyện tạm dừng các cuộc họp chưa thật sự cần thiết vào thời điểm này để tập trung lực lượng ứng phó với bão số 4.
Quảng Nam yêu cầu sơ tán dân trước 9h sáng mai
Tối 25/9, UBND tỉnh Quảng Nam vừa phát đi công điện khẩn gửi sở, ban, ngành địa phương về việc tập trung ứng phó khẩn cấp với bão Noru. Cụ thể, tỉnh yêu cầu đình hoãn các cuộc họp không thật sự cấp bách để tập trung chỉ đạo, triển khai công tác ứng phó với bão lũ.
Sieu bao manh nhat 20 nam sap do bo, mien Trung bao dong do-Hinh-3

Người dân Quảng Nam sử dụng bao cát để lên mái tôn nhằm chằng chống nhà cửa.

Công tác sơ tán dân phải hoàn thành trước 9h ngày 27/9, đồng thời đảm bảo lương thực, các nhu cầu thiết yếu tại nơi tổ chức sơ tán tập trung; tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn việc chằng chống nhà cửa, trụ sở, kho tàng cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, cơ sở lưu trú du lịch...
Cơ quan chức năng bằng mọi biện pháp thông tin, kêu gọi, hướng dẫn các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển nằm trong khu vực dự kiến ảnh hưởng của bão di chuyển thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm hoặc về nơi tránh trú an toàn.
Sieu bao manh nhat 20 nam sap do bo, mien Trung bao dong do-Hinh-4
Ngư dân Quảng Nam cho tàu thuyền vào neo đậu tại bến Cửa Đại để tránh bão. 
Nghiêm cấm tàu thuyền ra khơi kể từ 0h ngày 26/9 (bao gồm cả các ghe thuyền các xã bãi ngang ven biển, hoạt động gần bờ), cho đến khi tình hình thời tiết trên biển trở lại trạng thái bình thường; kiên quyết không để người ở lại trên tàu, thuyền, lồng bè. Công việc hoàn thành trước 12h ngày 27/9.
Học sinh Quảng Ngãi nghỉ học từ ngày 27/9 để tránh bão
Ngày 25/9, UBND tỉnh Quảng Ngãi có công điện khẩn gửi các cơ quan, ban, ngành trên địa bàn về phương án ứng phó với bão Noru.
Đáng chú ý, UBND tỉnh Quảng Ngãi giao Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh tổ chức triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho học sinh, giáo viên, cơ sở giáo dục trước, trong và sau bão. Thông báo cho các cơ sở giáo dục cho học sinh, sinh viên nghỉ học kể từ 7h ngày 27/9/2022 cho đến khi có chỉ đạo của UBND tỉnh.
Sieu bao manh nhat 20 nam sap do bo, mien Trung bao dong do-Hinh-5
Cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS huyện Lý Sơn cùng các đơn vị LLVT đóng quân trên đảo hỗ trợ người dân. 
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các huyện, thị xã, thành phố hoàn thành di dời, sơ tán người dân đến nơi an toàn trước 10h ngày 27/9, địa điểm sơ tán dân phải đảm bảo lương thực, thực phẩm vệ sinh môi trường; các địa phương triển khai các biện pháp hạn chế người, phương tiện hoạt động trên đường khi bão đổ bộ.
Sieu bao manh nhat 20 nam sap do bo, mien Trung bao dong do-Hinh-6
Lực lượng Biên phòng giúp ngư dân tỉnh Quảng Ngãi neo trú tàu thuyền. 
Đồng thời hướng dẫn cho các chủ phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không đi vào vùng nguy hiểm của bão, sớm hoàn thành việc kêu gọi tàu thuyền tránh trú bão, cấm các phương tiện hoạt động trên biển kể cả hoạt động vận chuyển khách ra vào Đảo Lý Sơn từ 12 giờ ngày 26/9.
Bình Định nghiêm cấm tàu cá xuất bến
Để bảo đảm an toàn cho người và tàu thuyền, Ban Chỉ huy phòng chống Thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Bình Định cũng đề nghị Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ trì phối hợp với Sở NN&PTNT, Công an tỉnh, UBND các huyện Phù Mỹ, Phù Cát, Tuy Phước, thị xã Hoài Nhơn và TP Quy Nhơn nghiêm cấm không cho tàu cá xuất bến kể từ 6h ngày 26/9 cho đến khi có bản tin thông báo cuối cùng về bão số 4 (cơn bão Noru) của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Bình Định.
Chiều tối 25/9, tin từ Văn phòng Thường trực về Phòng chống thiên tai Bình Định cho biết, tính đến 15h cùng ngày, ở khu vực vùng biển Hoàng Sa, giữa Hoàng Sa – Trường Sa, khu vực Trường Sa hiện có 647 tàu cá của ngư dân Bình Định đang hoạt động.
Sieu bao manh nhat 20 nam sap do bo, mien Trung bao dong do-Hinh-7
Các tàu cá ngư dân Bình Định trở về neo đậu tại cảng cá Tam Quan (thị xã Hoài Nhơn, Bình Định). 
Đáng chú ý, trong đó có 199 tàu cá đang hoạt động trong vùng nguy hiểm từ vĩ tuyến 12,5 đến 20,0 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 114,0 độ Kinh Đông. Hiện, Chi cục Thủy sản Bình Định đã liên lạc được 97 tàu cá thông qua chủ tàu/người nhà chủ tàu để yêu cầu di chuyển đến nơi an toàn.
Tỉnh Bình Định yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm.
>>> Mời độc giả xem thêm video Quỹ đạo và cường độ bão Conson rất phức tạp, khó lường:

(Nguồn: VTV24)

Bình Minh