Sơn La lại chuẩn bị hứng chịu đợt mưa lớn đến 300mm

Google News

Trong khi các thiệt hại do hoàn lưu bão số 2 gây ra chưa khắc phục xong, dự báo trong những ngày tới, Sơn La tiếp tục có mưa lớn trên diện rộng.

Bản tin dự báo của Đài Khí tượng thuỷ văn tỉnh Sơn La cho thấy, từ chiều tối ngày 28/7 đến ngày 1/8/2024, trên địa bàn tỉnh có khả năng xảy ra mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to, với lượng mưa phổ biến từ 70 - 200mm/đợt, có nơi trên 300mm; trong mưa dông đề phòng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Theo ông Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La, Trưởng ban chỉ huy PCTT&TKCN của tỉnh, hoàn lưu cơn bão số 2 đã gây thiệt hại nặng nề về người, tài sản và hạ tầng giao thông của tỉnh, với 7 người chết do sạt lở vùi lấp và lũ cuốn trôi; 3 người mất tích; 5 người bị thương, gần 1.200 nhà ở của người dân bị thiệt hại, 6 điểm trường Tiểu học, mầm non bị ngập. Mưa lũ cũng làm ngập, cuốn trôi gần 1.900ha lúa mùa; hơn 600ha hoa màu, rau màu, cây trồng hàng năm, cây lâu năm và gây sạt lở, ách tắc nhiều tuyến quốc lộ, tỉnh lộ… ước giá trị thiệt hại nhiều tỷ đồng.

Son La lai chuan bi hung chiu dot mua lon den 300mm

Sơn La vẫn còn gần 40 hộ ngập sâu trong nước do mưa lớn những ngày qua

Thực tế cho thấy, nếu các cấp, ngành và người dân chủ động trong đề phòng, ứng phó, không để xảy ra tình huống bị động, bất ngờ thì thiệt hại sẽ giảm đi rất nhiều. Chính vì vậy, trong Công điện ứng phó khẩn cấp với mưa lớn diện rộng trên địa bàn ban hành lúc chiều tối 26/7, Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Sơn La đã yêu cầu các cấp, các ngành và các địa phương ngoài tập trung khắc phục các hậu quả do hoàn lưu bão số 2, thì cần chú động triển khai các giải pháp ứng phó với đợt mưa lũ sắp tới.

Son La lai chuan bi hung chiu dot mua lon den 300mm-Hinh-2

Nhiều tuyến đường ách tắc do đất đá sạt lở vùi lấp nền mặt đường

Ông Nguyễn Thành Công nói: “Tất cả lực lượng bốn tại chỗ phải ứng trực 24/24h; Rà soát tất cả các điểm xung yếu để di chuyển dân, di chuyển tài sản. Thứ nữa là phải tuyệt đối không được ra sông, ra suối bắt cá, không đi vớt củi và tuyệt đối không được di chuyển vào những vùng có khả năng sạt lở cao; huy động lực lượng quân đội, công an để ứng trực kịp thời. Việc tiếp theo là chuẩn bị sẵn sàng lương thực, hậu cần, để nếu như các vùng ngập có thể bị lâu thì phải kịp thời tiếp tế lương thực cho người dân”.

Theo Thu Thùy/VOV