Tạm giữ hình sự hai thanh niên Hải Dương trộm tàu thủy 400 tấn

Google News

(Kiến Thức) - Khi phát hiện chiếc tàu sông không có người trông coi, đang neo đậu trên sông Thái Bình, hai nam thanh niên Hải Dương đã táo tợn trộm tàu HD 2626 có trọng tải 400 tấn. Sau đó, hai đối tượng thay nhau lái tàu đi từ sông Thái Bình về sông Cấm (Hải Phòng) mục đích bán lấy tiền để ăn tiêu.

Ngày 3/3, đại diện Công an huyện Thanh Hà (tỉnh Hải Dương) cho biết, đã tạm giữ hình sự hai đối tượng Đào Văn Số (29 tuổi) và Cao Văn Trưởng (28 tuổi, cùng ở khu 16, phường Ngọc Châu, TP Hải Dương) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.
Thông tin ban đầu về vụ việc, ngày 1/3, Công an huyện Thanh Hà nhận được trình báo của ông Nguyễn Quang Tưởng (55 tuổi, SN 1965, trú tại Thôn Tiền Vỹ, xã Thanh Hải, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương ) và ông Nguyễn Văn Phong (56 tuổi) về việc bị kẻ gian lấy trộm tàu thủy HD-2626 khi neo đậu trên sông Thái Bình gần nhà vào đêm 29/2, rạng sáng 1/3. Con tàu có trọng tải 400 tấn, trị giá 1,4 tỷ động được ông Tưởng và ông Phong mua chung vào năm 2017.
Ngay khi nhận được trình báo, lực lượng Công an huyện Thanh Hà phối hợp với lực lượng cảnh sát đường thủy Công an TP Hải Phòng truy tìm chiếc tàu bị trộm.
Tam giu hinh su hai thanh nien Hai Duong trom tau thuy 400 tan
 Hai đối tượng tại cơ quan công an.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, khoảng 15h ngày 1/3, lực lượng công an Hải Phòng đã xác định đưọc phương tiện có đặc điểm như thông báo đang neo đậu trên sông cấm thuộc xã Cao Nhân (huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng).
Ngay sau đó, cảnh sát đã dùng xuồng máy, áp sát phương tiện kiểm tra, khi thấy lực lượng Công an, 1 đối tượng nam giới đã nhảy khỏi tàu, bỏ chạy lên bờ, lợi dụng cây cối ven bãi ven sông Cấm hòng thoát thân. Tổ công tác cùng người dân địa phương tích cục truy tìm và bắt giữ được đối tuợng lẩn trốn đưa về trụ sở Công an xã Cao Nhân, huyện Thủy Nguyên đấu tranh làm rõ.
Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận là Đào Văn Số (SN 1991, trú tại Khu 16, Phường Ngọc Châu, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương).
Theo lời khai của Số, do bản thân chơi bời và nợ lần nhiều, không có tiền ăn tiêu và trả nợ nên Số đã nảy sinh ý định trộm cắp tài sản. Khoảng 2h ngày 1/3, Đào Văn Số cùng Cao Văn Trưởng, khoảng 27 tuổi, cùng trú tại khu 16, phường Ngọc Châu, thành phố Hải Dương, bàn nhau đi trộm cắp tài sản.
Khi phát hiện chiếc tàu sông không có người trông coi, đang neo đậu trên sông Thái Bình thuộc xã Thanh Hải, huyện Thanh Hà, chúng đã táo tợn trộm tàu HD 2626.
Sau đó, Số và Trưởng thay nhau lái tàu đi từ sông Thái Bình về sông Cấm mục đích bán lấy tiền để ăn tiêu. Khi đến sông Cấm, đoạn thuộc xã Cao Nhân, Trưởng đã lên bờ tìm người mua tàu, còn số ở lại trông giữ tàu. Sau đó, tổ công tác cùa Phòng Cảnh sát đường thủy - CATP Hải Phòng đã kiểm tra, kịp thời phát hiện bắt giữ. Đơn vị đã lập hồ sơ ban đầu, bàn giao vụ việc, đối tượng Đào Văn Số và tang vật vụ án cho Công an huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương để tiếp tục điều tra, làm rõ.
Tam giu hinh su hai thanh nien Hai Duong trom tau thuy 400 tan-Hinh-2
 Chiếc tàu bị trộm cắp.
Công an huyện Thanh Hà (Hải Dương) cho biết, đến 19h tối ngày 1/3, Trưởng đến cơ quan công an đầu thú. Được biết, cả 2 đối tượng trên đều chưa có tiền án, tiền sự. Hai đối tượng thường làm thuê trên các tàu nên bọn chúng biết lái.
Vụ lấy trộm tàu thủy đang được điều tra làm rõ...
>>> Mời độc giả xem video Công an Tứ Kỳ tạm giam nhóm đối tượng trộm cắp tài sản và tàng trữ trái phép chất ma túy:

Nguồn: Truyền hình Hải Dương.

Hải Ninh