Tân Tổng giám đốc của MobiFone Tô Mạnh Cường là người thế nào?

Google News

(Kiến Thức) - Sau thời gian dài khuyết vị trí Tổng giám đốc, hôm nay (27/11) Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam đã bổ nhiệm ông Tô Mạnh Cường đảm trách vị trí trên. 

Ông Tô Mạnh Cường (sinh năm 1967) là thạc sĩ điện tử viễn thông, cử nhân quản trị kinh doanh và đã có thời gian công tác hơn 30 năm trong lĩnh vực viễn thông - CNTT tại Việt Nam.
Từ năm 1989, ông bắt đầu làm việc tại Công ty Điện thoại Hà Nội và trải qua nhiều chức vụ khác nhau như kỹ sư tin học, phó phòng quản lý kỹ thuật, phó giám đốc.
Tan Tong giam doc cua MobiFone To Manh Cuong la nguoi the nao?
 Ông Tô Mạnh Cường - phó tổng giám đốc Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam - được bổ nhiệm giữ chức Tổng giám đốc Tổng công ty viễn thông MobiFone.
Từ năm 1999 - 2010, ông lần lượt giữ chức vụ trưởng phòng quản lý viễn thông, phó giám đốc Bưu điện TP Hà Nội rồi phó trưởng Ban Viễn thông, trưởng Ban Viễn thông, Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam VNPT.
Ông được bổ nhiệm làm Phó tổng giám đốc Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam VNPT từ tháng 5/2010, và giữ chức vụ này từ đó đến khi được bổ nhiệm làm tân Tổng giám đốc Tổng công ty viễn thông MobiFone.
Ngày 27/11, Hội đồng thành viên Tổng công ty viễn thông MobiFone ban hành quyết định bổ nhiệm ông Tô Mạnh Cường, Phó tổng giám đốc Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam, giữ chức Tổng giám đốc Tổng công ty viễn thông MobiFone.
Phát biểu tại buổi lễ nhậm chức, ông Cường chia sẻ: "MobiFone sẽ tập trung nguồn lực vào kinh doanh để giữ vững thị phần, đồng thời phát triển, đảm bảo chất lượng hạ tầng mạng lưới phục vụ khách hàng.
MobiFone có một văn hóa rất tốt, chúng ta sẽ cùng nhau đoàn kết, tiếp tục phát huy, phát triển thế mạnh này để MobiFone giữ vững vị thế là doanh nghiệp hàng đầu tại Việt Nam".
Xem thêm video: Nguyễn Bắc Son, Trương Minh Tuấn bị khai trừ Đảng
  
Sai phạm tại thương vụ MobiFone mua AVG
Ngày 10/11, chủ trì cuộc họp thường trực Ban Chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng, Tổng bí thư, Chủ tịch nước, trưởng ban chỉ đạo Nguyễn Phú Trọng đã chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý nghiêm sai phạm của tổ chức, cá nhân liên quan trong thương vụ AVG.
Ngày 13/11, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam bà Phạm Thị Phương Anh, phó tổng giám đốc (TGĐ) và ông Cao Duy Hải, cựu TGĐ MobiFone, để điều tra về những sai phạm liên quan thương vụ MobiFone mua AVG.
Ông Hải và bà Phương Anh đều bị khởi tố về tội "vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng" quy định tại khoản 3, điều 220 Bộ luật hình sự năm 2015.
Kim Ngưu