Tàu Cát Linh - Hà Đông phục vụ 1 triệu lượt khách sau 2 tháng hoạt động

Google News

Sau 2 tháng đi vào hoạt động, tàu đường sắt Cát Linh - Hà Đông sẽ đón vị khách thứ 1 triệu vào ngày hôm nay (13/1).

Sáng nay (13/1), Bộ Giao thông Vận tải phối hợp với Đại sứ quán Trung Quốc khánh thành Dự án đường sắt đô thị Hà Nội, tuyến Cát Linh - Hà Đông. Sau hơn 2 tháng đưa vào khai thác, đến nay tuyến Cát Linh- Hà Đông đã vận hành ổn định, các chuyến tàu đảm bảo an toàn, đúng giờ và chất lượng phục vụ tốt nhất cho hành khách.
Tau Cat Linh - Ha Dong phuc vu 1 trieu luot khach sau 2 thang hoat dong
Tàu Cát Linh - Hà Đông là tuyến đường sắt đô thị đầu tiên của Hà Nội được đưa vào hoạt động. 
Ông Nguyễn Mạnh Quyền - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho rằng đông đảo người dân thủ đô đón nhận và ủng hộ phương thức vận tải hành khách công cộng tiên tiến, lần đầu tiên có mặt ở Việt Nam. Theo thống kê, mỗi ngày tuyến đường sắt đô thị này vận chuyển bình quân 14.917 lượt hành khách.
Do tình hình COVID-19 phức tạp, gần đây số khách tham quan giảm nhưng người đi làm, đi học bằng vé tháng giữ ổn định và đang có xu hướng tăng, từ 10% ban đầu lên hơn 20% và dự kiến tiếp tục tăng khi học sinh, sinh viên đi học trở lại.
Dự kiến trong ngày hôm nay, khi dự án được khánh thành, đơn vị vận hành tàu điện Cát Linh - Hà Đông sẽ đón hành khách thứ 1 triệu.
Trước đó, ngày 6/11/2021, Bộ Giao thông Vận tải bàn giao dự án đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông cho UBND TP Hà Nội để Công ty TNHH Một thành viên Đường sắt Hà Nội vận hành giai đoạn đầu.
Hoàng Nam