Thanh Hóa: Bắt giữ đối tượng giết người, cướp tài sản, vứt xác xuống sông Mã

Google News

Kẻ giết người, cướp tài sản vứt xác xuống sông Mã phi tang bị bắt giữ khi đang làm việc tại một cây xăng.

Ngày 4/6, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thanh Hóa vừa tiến hành bắt giữ đối tượng Lê Văn Hoàng (SN 2004, trú tại phố Tân Trọng, phường Quảng Thành, TP Thanh Hóa) – kẻ giết người, cướp tài sản, vứt xác xuống sông Mã phi tang.
Hoàng bị bắt giữ khi đang làm việc tại Cửa hàng xăng dầu Quảng Thành, Đại lộ Võ Nguyên Giáp, phường Quảng Thành, TP Thanh Hóa.
Thanh Hoa: Bat giu doi tuong giet nguoi, cuop tai san, vut xac xuong song Ma
Lê Văn Hoàng khai báo tại Công an 
Tại cơ quan công an, Lê Văn Hoàng đã khai nhận hành vi phạm tội. Theo đó, thông qua quan hệ xã hội, Phạm Đức Trung đã có quan hệ quen biết với Lê Văn Hoàng từ trước.
Ngày 20/5, Trung có vay của Hoàng số tiền 5 triệu đồng với lãi suất 5.000đ/ngày/triệu đồng. Hoàng trực tiếp cắt lãi 2,7 triệu đồng và chỉ đưa cho Trung số tiền 2,3 triệu đồng.
Sau khi cho Trung vay tiền, đến hẹn không thấy Trung trả tiền, Lê Văn Hoàng gọi điện nhưng thấy Trung tắt máy, tìm không được Trung nên Hoàng lập tài khoản Facebook giả danh phụ nữ, kết bạn qua Facebook với Phạm Đức Trung và hẹn Trung đến nhà riêng tại số nhà 10/146 đường Thanh Chương, phường Quảng Thành, TP Thanh Hóa.
Chiều ngày 25/5/2022, Hoàng hẹn gặp Trung tại nhà Hoàng, khi Trung vào đến sân nhà Hoàng, Hoàng chạy ra đóng cửa, uy hiếp Trung trả tiền. Lúc này, Trung sợ bỏ chạy vào trong nhà, Hoàng chạy theo dùng chiếc ấm đun nước bằng nhôm đập liên tiếp nhiều phát vào vùng đầu Trung, khiến Trung gục ngã xuống nền nhà và tử vong.
Sau khi xác định Trung đã chết, Hoàng vác xác Trung đặt lên giường tầng hai nằm rồi xuống tầng một lấy quận băng dính có sẵn trong nhà quấn chặt hai tay Trung phía trước ngực và quấn kín vùng đầu, mặt Trung.
Hoàng lấy hai vỏ bao bì xác rắn luồn từ đầu và chân Trung rồi dùng sợ dây dù từ dây kéo khung màn, khâu hai miệng vỏ bao bì lại với nhau rồi giấu xác Trung vào trong gầm giường.
Đến khoảng gần 22h cùng ngày, Hoàng vác xác Trung đặt lên yên phía sau xe máy (tư thế nằm ngang), lái xe đi đến khu vực cầu Hàm Rồng ném xác Trung xuống dòng sông Mã phi tang. Sau đó, Hoàng đã mang tài sản của Trung gồm: Xe máy Arblade, Laptop và điện thoại di động, đi bán lấy tiền tiêu sài cá nhân. Hiện nay, Phòng CSHS đã thu giữ được toàn bộ tài sản mà Hoàng đã tiêu thụ.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đang tạm giữ hình sự đối tượng Lê Văn Hoàng về hành vi giết người, cướp tài sản. Đồng thời, tiếp tục phối hợp với Viện kiểm sát và các đơn vị có liên quan tiến hành các hoạt động điều tra mở rộng vụ án để xử lý nghiêm đối tượng theo quy định của pháp luật.
Trước đó, khoảng 16h50 ngày 01/6/2022, tại khu vực sông Mã, đoạn chảy qua địa phận thôn Cẩm Trung, xã Hoằng Tân, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa, người dân phát hiện 1 xác chết là nam giới bị buộc trong bao tải xác rắn màu trắng, đang trong thời kỳ phân hủy mạnh; vùng mặt, đầu và hai tay bị quấn băng dính màu trắng.
Ngay sau khi nhận được tin báo, xác định đây là vụ án giết người có tính chất đặc biệt nghiêm trọng; Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa trực tiếp chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh chủ trì phối hợp với các Phòng nghiệp vụ và Công an thành phố Thanh Hóa, Công an huyện Hoằng Hóa lập Chuyên án, tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, tiến hành truy tìm tung tích nạn nhân tại khu vực nơi phát hiện và thông báo truy tìm tung tích nạn nhân tại các địa bàn lân cận. Đồng thời, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ với quyết tâm cao nhất để tổ chức các hoạt động điều tra làm rõ, bắt giữ đối tượng gây án.
Quá trình điều tra, truy tìm tung tích, Công an Thanh Hóa xác định nạn nhân là Phạm Đức Trung, sinh năm 2003, trú tại thôn Cát Thành, xã Thành Tân, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa, đang học tiếng Hàn tại Trung tâm tiếng Hàn Hiền Diệp ở địa chỉ 218 Nguyễn Công Trứ, phường Đông Sơn, thành phố Thanh Hóa và ở nhà bà ngoại tại xã Hoằng Cát, huyện Hoằng Hóa.
Sau hơn một ngày kể từ khi phát hiện thấy xác chết của nạn nhân, với tinh thần quyết tâm, khẩn trương và quyết liệt tấn công, trấn áp tội phạm, vào lúc 11h00’ ngày 3/6/2022, Ban Chuyên án đã xác định được đối tượng gây án, tiến hành bắt giữ đối tượng gây án là Lê Văn Hoàng.
Việc lực lượng Công an Thanh Hóa điều tra, khám phá nhanh, bắt giữ đối tượng giết người, cướp tài sản, vứt xác xuống song Mã phi tang đã được quần chúng nhân dân trên địa bàn tỉnh tin tưởng, đồng tình ủng hộ.
>>> Mời độc giả xem thêm video Kẻ vượt ngục Triệu Quân Sự giết người vì mê chơi game:

Nguồn: THĐT


Hải Ninh