Thanh Hóa: Chém vợ chồng hàng xóm khiến 1 người chết rồi bỏ trốn

Google News

Lê Văn Lượng đã dùng dao chém một người chết và 2 nạn nhân bị thương rồi sau đó bỏ trốn, hiện cơ quan chức năng đã phát đi thông báo truy tìm đối tượng này.

Ngày 10/9, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, vụ chém vợ chồng hàng xóm khiến 1 người chết rồi bỏ trốn xảy ra vào khoảng 22h30 ngày 9/6, tại làng Đô Sơn, xã Thạch Lập, huyện Ngọc Lặc.
Thanh Hoa: Chem vo chong hang xom khien 1 nguoi chet roi bo tron
Đối tượng  Lê Văn Lượng. 
Vào khoảng thời gian trên, Lê Văn Lượng (38 tuổi, trú làng Đô Sơn) dùng dao chém vợ chồng hàng xóm là anh Phạm Văn M. (38 tuổi) và chị Phạm Thị H. (34 tuổi). Sau đó, Lượng tiếp tục tìm sang nhà người đàn ông 54 tuổi ở cùng thôn chém người này.
Ba nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện, do vết thương quá nặng chị H. tử vong. Gây án xong, Lượng bỏ trốn khỏi địa phương. Trong đêm 9/6, Công an đã đến khám nghiệm hiện trường và trưng cầu giám định pháp y.
Hiện Công an huyện Ngọc Lặc phối hợp với đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Thanh Hóa cùng lực lượng chức năng các huyện truy bắt nghi phạm. Công an tỉnh Thanh Hóa phát thông báo đề nghị người dân trên địa bàn nâng cao ý thức cảnh giác.
Công an tỉnh Thanh Hóa cũng đề nghị người dân nếu phát hiện Lê Văn Lượng, thì báo ngay cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc liên hệ Công an tỉnh qua số điện thoại đường dây nóng 02373.725.725.
Hiện vụ chém vợ chồng hàng xóm khiến 1 người chết rồi bỏ trốn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.
>>> Xem thêm video: Dùng rựa chém chết bạn nhậu rồi vứt xác xuống sông

Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

Gia Đạt