Thanh niên “cho đất ăn tiền” ở Bà Rịa - Vũng Tàu... vi phạm quy định bảo vệ tiền tệ?

Google News

Dư luận đặt câu hỏi, với hành vi ngồi trên thùng xe bán tải, ném từng cọc tiền xuống đường "cho đất ăn", nam thanh niên ở Bà Rịa - Vũng Tàu có vi phạm?

Trao đổi với PV Báo Tri thức và Cuộc sống về hành vi ngồi ô tô rải tiền "cho đất ăn" ở huyện Đất Đỏ (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), luật sư Hoàng Tùng – Trưởng Văn phòng Luật sư Trung Hòa cho rằng, hành vi rải tiền của thanh niên trong clip được lan truyền trên mạng xã hội, gây xôn xao dư luận gần đây là hành vi rất phản cảm, thiếu văn hoá, có dấu hiệu vi phạm pháp luật.
Theo luật sư Tùng, trường hợp người đàn ông rải tiền xuống đất khiến cho những đồng tiền này bị hư hại, không còn khả năng lưu hành có thể được xem xét là hành vi hủy hoại tiền Việt Nam.
Thanh nien “cho dat an tien” o Ba Ria - Vung Tau... vi pham quy dinh bao ve tien te?
 Nam thanh niên ngồi trên thùng xe bán tải cùng với việc cọc tiền mệnh giá khách nhau.
Điều 3 Quyết định 130/2003/QĐ-TTg ngày 30/6/2003 của Thủ tướng Chính Phủ về việc bảo vệ tiền Việt Nam quy định nghiêm cấm hành vi hủy hoại tiền Việt Nam bằng bất kỳ hình thức nào. Người thực hiện hành vi vi phạm quy định bảo vệ tiền Việt Nam bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi phá hoại, hủy hoại tiền Việt Nam trái pháp luật.
Không chỉ vậy, người vi phạm còn bị tịch thu toàn bộ tang vật, phương tiện thực hiện hành vi vi phạm nêu trên.
Trường hợp cơ quan chức năng sau khi điều tra kết luận hành vi rải tiền của người đàn ông là phản cảm đi ngược thuần phong mỹ tục, mang tính cổ suý hành vi không phù hợp thuần phong mỹ tục, người đàn ông này có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi lợi dụng mạng xã hội để thực hiện hàng vi vi phạm (theo khoản 1 Điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử).
Thanh nien “cho dat an tien” o Ba Ria - Vung Tau... vi pham quy dinh bao ve tien te?-Hinh-2
Hành vi "cho đất ăn tiền" gây phản cảm. 
Thanh nien “cho dat an tien” o Ba Ria - Vung Tau... vi pham quy dinh bao ve tien te?-Hinh-3
 
Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn video ghi lại cảnh nam thanh niên ngồi trên thùng xe bán tải, ném từng cọc tiền xuống đường "cho đất ăn" đang gây xôn xao dư luận.
Nam thanh niên nói rằng: "Ông bà ta có câu muốn giàu nuôi cá, muốn khá nuôi heo, nuôi thì phải cho ăn, mình muốn giàu nên mình nuôi đất" và người này ngồi trên thùng xe bán tải, thả từng cọc tiền mệnh giá 200.000 đồng xuống đường, bên cạnh còn nhiều cọc tiền khác.
Sau khi sự việc xảy ra, UBND huyện Đất Đỏ (Bà Rịa - Vũng Tàu) đã giao công an huyện xác minh, làm rõ vụ một thanh niên có hành vi ném tiền xuống đường, "cho đất ăn tiền", trường hợp xác định được vi phạm sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.
>>> Mời độc giả xem video thanh niên ngồi trên ô tô rải nhiều cọc tiền xuống đất:
Đáng chú ý, khu vực thanh niên rải tiền "cho đất ăn" nằm sát đường Lê Văn Một, thị trấn Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ. Khu đất rộng hơn 21.600m2 do bà Nguyễn Thị Th. đứng tên, được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vào tháng 9/2020.
Đến tháng 12/2021, bà Th. ủy quyền khu đất trên cho ông Nguyễn Lam T. đồng thời đề nghị và đã được tách thành 41 thừa từ tháng 1/2022. Khu đất này được quy hoạch là đất nông nghiệp. Thực tế, khu đất không được canh tác nông nghiệp mà có dấu hiệu bị chủ đất phân lô, bán nền. Ngày 21/3 mới đây, sau khi clip trên lan truyền, chính quyền thị trấn Đất Đỏ và chi nhánh Văn phòng đăng ký sử dụng đất huyện Đất Đỏ đã đo đạc, kiểm tra hiện trạng để xử lý hành vi vi phạm của chủ đất.
Hải Ninh