Thảo Cầm viên Sài Gòn tròn 160 tuổi

Google News

Nằm ở khu vực trung tâm, nơi có nhiều di tích như: Nhà thờ Đức Bà, Dinh Thống nhất…, Thảo Cầm viên Sài Gòn được thành lập từ năm 1864, đến nay tròn 160 năm, là một trong 10 vườn thú lâu đời nhất thế giới.

 
Thao Cam vien Sai Gon tron 160 tuoi
 Ngày 23/3, UBND TP HCM tổ chức Lễ kỷ niệm 160 năm ngày thành lập Thảo Cầm viên Sài Gòn (23/3/1864 - 23/3/2024). Đến dự lễ kỷ niệm có ông Bùi Xuân Cường, Phó Chủ tịch UBND TPHCM và lãnh đạo các sở ngành.

Thao Cam vien Sai Gon tron 160 tuoi-Hinh-2

Bà Huỳnh Thu Thảo - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH MTV Thảo Cầm viên Sài Gòn cho biết, vào năm 1864, người Pháp cho thành lập Vườn Bách Thảo trên 12ha đất hoang ở phía Đông Bắc rạch Thị Nghè và giao cho ông Louis Pierre xây dựng. 


Thao Cam vien Sai Gon tron 160 tuoi-Hinh-3

Từ năm 1956, Vườn Bách Thảo đổi tên thành Thảo Cầm viên Sài Gòn, đến năm 1960 tăng diện tích lên 33ha, là nơi sưu tập động thực vật, nghiên cứu khoa học, bảo tồn thiên nhiên. 


Thao Cam vien Sai Gon tron 160 tuoi-Hinh-4

Chú Hà mã con đi phía sau, sinh vào ngày 3/8/2023 và được đặt tên là Ca, nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam - Canada. 


Thao Cam vien Sai Gon tron 160 tuoi-Hinh-5
Dã nhân trong Thảo Cầm viên Sài Gòn. 

Thao Cam vien Sai Gon tron 160 tuoi-Hinh-6
Đàn voi trong Thảo Cầm Viên 

Thao Cam vien Sai Gon tron 160 tuoi-Hinh-7
Hổ Đông Dương cùng nhiều loài khác được nuôi trong Thảo Cầm viên Sài Gòn.  

Thao Cam vien Sai Gon tron 160 tuoi-Hinh-8

Hươu sao và Nai Cà tông rất thân thiện với ngườiMỗi năm Thảo Cầm viên Sài Gòn thu hút hơn 1,8 triệu lượt khách, là nơi bảo tồn hơn 2.144 cá thể động vật, với hơn 128 loài; có 2.500 cây  xanh thuộc 380 loài. 


Thao Cam vien Sai Gon tron 160 tuoi-Hinh-9

Nhiều bạn trẻ checkin trước nhà lồng nuôi Hồng tước. 


Thao Cam vien Sai Gon tron 160 tuoi-Hinh-10

Dê trong Thảo Cầm viên Sài Gòn cũng rất thân thiện với người. 

Thao Cam vien Sai Gon tron 160 tuoi-Hinh-11
 Nhân viên Thảo Cầm viên Sài Gòn cho Vượn cáo và Gà lôi vằn ăn.

Thao Cam vien Sai Gon tron 160 tuoi-Hinh-12

Trong Thảo Cầm viên Sài Gòn có di tích Quán Nhan Hương – là nơi nuôi giấu cán bộ Biệt động thành. 



Yến Thanh