Thời tiết ngày 6/10: Cả nước có mưa dông ở nhiều khu vực

Google News

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp rãnh áp thấp có trục 12-15 độ vĩ Bắc nối với vùng áp thấp trên Biển Đông có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, nên ngày 6/10 các khu vực trên cả nước đều có mưa dông.

Thoi tiet ngay 6/10: Ca nuoc co mua dong o nhieu khu vuc
Ảnh minh họa. 

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, ngày 6/10, phía Tây Bắc Bộ, nhiều mây, đêm và sáng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ, có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 25-28 độ.
Phía Đông Bắc Bộ, nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông, riêng vùng núi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ, có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 25-28 độ, có nơi trên 28 độ.
Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, nhiều mây, có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.
Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, nhiều mây, có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ.
Tây Nguyên, nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, chiều tối và đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Gió tây nam đến tây cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 26-29 độ.
Nam Bộ, nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, chiều tối và đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.
Thủ đô Hà Nội, nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-24 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 25-28 độ, có nơi trên 28 độ.
 
 
Theo N. NGA/BizLIVE