Thông tin bất ngờ vụ 230 lượng vàng vô chủ ở Đà Nẵng

Google News

Nhận được sự tin tưởng của chủ tiệm vàng, nhiều năm liền Tuấn trộm vàng của cửa hàng rồi gom lại mang đi bán.

Chiều 18-11, phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, cơ quan đang tạm giữ hình sự Nguyễn Đức Tuấn (28 tuổi, trú TP Hội An, Quảng Nam) để phục vụ công tác điều tra.
Tuấn đã làm việc cho một tiệm vàng lớn ở TP Hội An trong tám năm qua và được chủ tiệm vàng giao cho quản lý.
Thong tin bat ngo vu 230 luong vang vo chu o Da Nang
 Số vàng Tuấn trộm được của chủ đem đi bán. Ảnh: CACC.
Lợi dụng sự tin tưởng và sơ hở của chủ, Tuấn nhiều lần trộm vàng rồi dồn lại một lần mang đi bán. Ngày 15-1, Tuấn cùng một người khác mang 230 lượng vàng tây đi bán tại TP Đà Nẵng thì bị công an bắt quả tang.
Như PLO.VN đã thông tin trước đó, ngày 15-1, Phòng CSHS phát hiện hai thanh niên đang bán hơn 230 lượng vàng Tây cho một tiệm vàng tại quân Sơn Trà, TP Đà Nẵng. Số vàng gồm nhiều trang sức như: nhẫn, dây chuyền, mặt dây chuyền, tằm đeo bông tai và lắc tay.
Trên các loại trang sức này có các ký hiệu: “T.DANH 610” của Công ty Thanh Danh; “K.LOAN 610” của Công ty Kim Loan; “K.HAO 610” của Công ty Kim Hảo và một số vàng ký hiệu của công ty khác.
Sau ba ngày đấu tranh, Tuấn đã khai nhận số vàng trên là tài sản “chôm chỉa” nhiều năm.
Vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.
Theo Thanh Nhật/Pháp Luật Online