Thủ tướng yêu cầu tập trung tìm kiếm 13 người mất tích ở Thanh Hóa

Google News

(Kiến Thức) - Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Thanh Hóa và các địa phương tiếp tục huy động lực lượng, phương tiện tại chỗ, tập trung nỗ lực cao nhất tìm kiếm những người còn mất tích. Hiện Thanh Hóa vẫn còn 13 người mất tích do mưa lũ.

Thủ tướng yêu cầu tập trung tìm kiếm những người mất tích do mưa lũ
Thông tin mới nhất về cơn bão số 3, ngày 3/8, Thủ tướng Chính phủ vừa có công điện gửi UBND tỉnh Thanh Hóa cùng UBND các tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn, Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Yên Bái, Lào Cai, Sơn La, Lai Châu, Điện Biên, Hòa Bình, Thái Nguyên, Bắc Giang, Phú Thọ, Nghệ An về việc tập trung ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ do bão số 3.
Công điện trên cũng gửi đến Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn; Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai; Các Bộ: Quốc phòng, Công an, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông Vận tải, Công Thương, Xây dựng, Giáo dục và Đào tạo, Thông tin và Truyền thông, Y tế, Tài nguyên và Môi trường.
Theo nội dung công điện, bão số 3 đã gây mưa to đến rất to tại nhiều địa phương khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, đặc biệt tại các huyện Quan Sơn và Mường Lát, tỉnh Thanh Hoá và một số địa phương khu vực miền núi phía Bắc đã xảy ra lũ, lũ quét, sạt lở đất gây thiệt hại nghiêm trọng về cơ sở hạ tầng, tính mạng và tài sản của nhân dân, một số người còn mất tích.
Thu tuong yeu cau tap trung tim kiem 13 nguoi mat tich o Thanh Hoa
Hiện 12 người ở xã Na Mèo bị mất liên lạc.
Thủ tướng Chính phủ gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc nhất tới các gia đình có người thân bị chết, mất tích do mưa lũ, chia sẻ những khó khăn, mất mát của chính quyền và người dân vùng lũ.
Dự báo, đêm nay và ngày mai tại các tỉnh miền núi phía Bắc và Bắc Trung Bộ (Thanh Hoá, Nghệ An) có thể còn tiếp tục có lớn; nguy cơ cao xảy ra lũ cục bộ, lũ quét và sạt lở đất tại vùng núi.
Để chủ động ứng phó, hạn chế thiệt hại, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương tập trung chỉ đạo khắc phục nhanh hậu quả bão, mưa lũ, triển khai một số nhiệm vụ cấp bách.
Cụ thể, Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Thanh Hóa và các địa phương tiếp tục rà soát các khu dân cư ven sông, suối, hạ lưu các hồ, đập, vùng trũng thấp, khu khai thác khoáng sản, khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét để chủ động sơ tán khẩn cấp dân cư ra khỏi các khu vực nguy hiểm nhằm bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân; bố trí chỗ ở tạm cho các hộ bị mất nhà cửa hoặc phải di dời.
Tiếp tục huy động lực lượng, phương tiện tại chỗ, tập trung nỗ lực cao nhất tìm kiếm những người còn mất tích (bảo đảm an toàn cho lực lượng tham gia tìm kiếm cứu nạn).
Tổ chức thăm hỏi, động viên các gia đình bị thiệt hại, nhất là những hộ có người bị chết, mất tích; hỗ trợ cứu chữa người bị thương. Tổ chức cứu trợ khẩn cấp lương thực, nhu yếu phẩm, không để người dân bị đói.
Kiểm soát, hướng dẫn, hỗ trợ bảo đảm an toàn giao thông, nhất là tại các ngầm tràn, khu vực bị sạt lở, ngập sâu. Huy động lực lượng hỗ trợ nhân dân sửa chữa nhà cửa, dọn dẹp vệ sinh môi trường ngay sau lũ.
Chủ động khắc phục hậu quả, tập trung khôi phục công trình hạ tầng bị hư hỏng, đặc biệt là công trình giao thông, thủy lợi, điện, nước, y tế, giáo dục để phục vụ công tác cứu trợ và sinh hoạt cho người dân.
Thủ tướng cũng yêu cầu Uỷ ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an chỉ đạo Quân khu 4, các lực lượng đóng quân trên địa bàn triển khai lực lượng, phương tiện hỗ trợ công tác tìm kiếm cứu nạn đối với những người còn mất tích và hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai theo đề nghị của địa phương, nhất là tại tỉnh Thanh Hoá.
Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo kiểm tra, khắc phục nhanh các sự cố trên các tuyến quốc lộ, hỗ trợ địa phương khắc phục các điểm bị sạt lở, ách tắc trên các trục giao thông chính nhằm đảm bảo giao thông an toàn và thông suốt để phục vụ công tác cứu trợ.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương chỉ đạo kiểm tra, kịp thời sửa chữa các hồ đập thủy lợi, thủy điện, các công trình bị sự cố do mưa lũ nhằm đảm bảo an toàn, sớm khôi phục sản xuất và chủ động ứng phó các các đợt mưa lũ tiếp theo. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo sẵn sàng phương án phòng chống lũ theo cấp báo động.
Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo cơ quan dự báo khí tượng thủy văn tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, dự báo, cảnh báo, thông tin kịp thời để nhân dân và các cơ quan liên quan biết chủ động phòng, tránh, ứng phó.
Các Bộ: Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Thông tin và Truyền thông, Xây dựng và các bộ, ngành khác chủ động chỉ đạo kiểm tra, hướng dẫn, hỗ trợ các địa phương khắc phục hậu quả thiên tai theo chức năng quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực được phân công.
Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai tổ chức thường trực theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, kịp thời chỉ đạo, đôn đốc triển khai ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ; tổng hợp thiệt hại, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan rà soát, đề xuất Thủ tướng Chính phủ xem xét hỗ trợ các địa phương khắc phục hậu quả thiên tai theo quy định.
Thanh Hóa: 1 người chết, 13 người mất tích do mưa lũ
Trước đó, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3, từ ngày 1/8, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, nhất là các huyện miền núi có mưa to đến rất to đã gây lũ lụt tại nhiều địa phương, hiện Thanh Hóa đã có hàng trăm ngôi nhà bị lốc mái, hư hỏng, nhiều người hiện còn đang mất tích.
Theo báo cáo của Văn phòng Thường trực, Ban chỉ huy phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thanh Hóa, đến 15h ngày 3/ 8/ 2019, Thanh Hóa đã có 1 người chết do mưa lũ (Mường Lát); mất tích 13 người (Mường Lát 1 người, Quan Sơn 12 người). Nhà bán kiên cố bị thiệt hại hoàn toàn (hơn 70%) 29 nhà, nhà đơn sơ bị thiệt hại hoàn toàn ( hơn 70%) 3 nhà; nhà bán kiên cố bị thiệt hại rất nặng (50-70%) 30 nhà, nhà đơn sơ bị thiệt hại rất nặng (50-70%) 20 nhà, nhà bán kiên cố bị thiệt hại một phần (dưới 30%) 176 nhà (Quan Hóa 159 nhà, Quan Sơn 17 nhà), nhà bị ngập 23 nhà, số hộ phải di dời khẩn cấp 8 hộ (Quan Sơn), số hộ phải sơ tán 140 hộ; số bản bị cô lập, chia cắt do mưa, lũ 17 bản (Quan Sơn). Số điểm trường bị ảnh hưởng 5 điểm, nhà văn hóa thôn/ bản bị sạt lở gây hư hỏng 1 cái….
Thu tuong yeu cau tap trung tim kiem 13 nguoi mat tich o Thanh Hoa-Hinh-2
 Mưa lũ đã khiến Thanh Hóa đang phải gánh chịu những hậu quả nặng nề.
Theo số liệu theo báo cáo chính thức của huyện Quan Sơn (Thanh Hóa) lúc 15h ngày 3/8/2019 cho biết, mưa lũ đã làm 17 bản trên địa bàn huyện bị cô lập, chia cắt gồm: Xa Mang, Na Hồ, Xuân Sơn (xã Sơn Điện); Mùa Xuân, Xía Nọi, Khà (xã Sơn Thủy); Sa Ná, Son, Ché Lầu (xã Na Mèo); Nà Sắng, Nà Ơi (xã Sơn Hà); Bản Tình (xã Tam Lư); Bản Lầm (xã Trung Tiến); Bản Mẫy, Bản Bàng, Bản Khạn (xã Trung Thượng).
Nước lũ đã thiệt hại hoàn toàn 24 nhà; 18 nhà bị trôi; 4 nhà bị sập; 17 nhà bị sập một phần. Huyện đã di dời khẩn cấp 8 hộ, 33 khẩu; sơ tán 76 hộ, 245 khẩu. Lũ đã cuốn trôi 17 người, hiện đã cứu được 6 người, còn 11 người mất thông tin liên lạc (trong đó, bản Sa Ná, xã Na Mèo có 9 người; bản Mùa Xuân, xã Sơn Thủy có 2 người). Nhiều diện tích lúa nước bị ngập; tuyến Quốc lộ 217, Quốc lộ 16 bị sạt lở 3 điểm. Hiện tại Quốc lộ 217 đã thông tuyến, Quốc lộ 16 đang tiếp tục thông tuyến.
Chiều ngày 3/8, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ra công điện chỉ đạo phòng chống và khắc phục hậu quả mưa lũ.
Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch UBND các huyện miền núi khẩn trương thực hiện phân công các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, BCH PCTT & TKCN xuống ngay các xã, các địa bàn trọng điểm để chỉ đạo công tác sơ tán dân có nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét và sạt lở đất để bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân.
Tập trung chỉ đạo công tác tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn và khắc phục hậu quả do mưa lũ và sạt lở đất gây ra. Riêng huyện Quan Sơn, huy động lực lượng tại chỗ, phối hợp với Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng và các lực lượng tại địa phương tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm, cứu hộ người bị mất tích tại xã Na Mèo.
Huy động lực lượng tại chỗ, phối hợp với Sở Giao thông – Vận tải, khẩn trương xử lý, khắc phục những điểm sạt lở trên các tuyến đường để bảo đảm giao thông thông suốt. Kịp thời động viên, thăm hỏi và hỗ trợ các gia đình có người bị nạn do thiên tai gây ra, bảo đảm theo quy định. Chuẩn bị lực lượng, vật tư, phương tiện để sẵn sàng tham gia ứng cứu khi có lện điều động.
Đồng thời, yêu cầu BCH Quân sự, BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, tiếp tục phối hợp với UBND các huyện, bố trí lực lượng, tham gia tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn, phòng chống và khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra. BCH PCTT & TKCN các huyện miền núi tổ chức trực ban nghiêm túc và thường xuyên báo cáo về Văn phòng Thường trực BCH PCTT & TKCN tỉnh.
Hải Ninh