Thủ tướng yêu cầu xử lý nghiêm kẻ tạt axit Việt kiều ngày Tết

Google News

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu cơ quan chức năng xử lý nghiêm, kiên quyết tìm được tội phạm trong vụ Việt kiều bị tạt axit khi về quê ăn Tết.

Ngày 17/2, lãnh đạo huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) cho biết, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa yêu cầu địa phương khẩn trương điều tra, làm rõ vụ án Việt kiều về quê ăn Tết bị kẻ xấu tạt axit, cắt gân chân.
"Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng có liên quan đến du khách nước ngoài nên chúng tôi đã yêu cầu cơ quan công an tập trung khoanh vùng điều tra, sớm làm rõ vụ án nhằm bảo vệ an ninh, an toàn môi trường đầu tư", bà Hà Thị Anh Thư, Bí thư Huyện ủy huyện Bình Sơn, cho hay.
Thu tuong yeu cau xu ly nghiem ke tat axit Viet kieu ngay Tet
 Hai Việt kiều Canada, nạn nhân trong vụ tạt axit mùng 5 Tết ở huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi).
Vì sao anh trai nạn nhân rời quê sớm?
Liên quan đến vụ việc Việt kiều về quê ăn Tết bị tạt axit, trong quá trình điều tra vụ án, Công an huyện Bình Sơn đã làm các thủ tục đề nghị cơ quan chức năng cấm xuất cảnh đối với ông Võ Duy Hoàng (anh trai nạn nhân).
"Văn bản đề nghị Bộ Công an cấm xuất cảnh đối với ông Hoàng nhằm phục vụ công tác điều tra của vụ án. Tuy nhiên, trong lúc nhà chức trách đang làm thủ tục đề nghị cấm xuất cảnh, ông Hoàng đã xuất cảnh sang Canada mất rồi", ông Đỗ Thiết Khiêm, Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn nói.
Theo gia đình nạn nhân, mùng 2 Tết, Hoàng từ Canada về quê ăn Tết, đến tối mùng 5 thì xảy ra vụ việc em trai cùng bạn gái bị kẻ lạ tấn công tạt axit, chém vào vùng chân. Sau hai ngày xảy ra vụ án, anh trai nạn nhân đã vội vã rời khỏi Việt Nam sớm hơn so với kế hoạch nghỉ Tết ban đầu.
Lý giải về nghi vấn việc Hoàng rời quê sớm, ông Võ Duy Linh (cha của Hoàng) cho hay, sau khi xảy ra sự việc và Nghiêm bị thương tích nặng, Hoàng cùng ra Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng chăm em trai được hai ngày. Dự liệu chi phí điều trị cho em Nghiêm tốn kém nên Hoàng quyết định quay trở về Canada sớm hơn dự kiến để đi làm kiếm tiền chữa trị cho em.
"Trước khi rời quê, Hoàng gặp chị ruột là Võ Thị Hoanh (ngụ Đà Nẵng) gửi lại 3.000 USD để làm chi phí chữa trị cho em (sau đó vì hết tiền tiêu, Hoàng lấy lại 1.000 USD). Hoàng có nói với chị nó là rời quê sớm để ra nước ngoài làm kiếm tiền. Nếu Nghiêm chữa trị tại Việt Nam, Hoàng sẽ gửi thêm tiền về", người cha thuật lại.
Xử lý nghiêm tội phạm
Trước đó, ngày 16/2, phát biểu tại Hội nghị Phát triển Du lịch các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên tại tỉnh Thừa Thiên - Huế , Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng thông tin có văn bản chỉ đạo liên quan đến vụ việc một Việt kiều về nước bị kẻ xấu tấn công.
Về phía Chính phủ, Thủ tướng khẳng định, tiếp tục giữ gìn môi trường hòa bình, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội để mọi người dân, du khách yên tâm; đồng thời Thủ tướng cho biết, vừa ban hành văn bản chỉ đạo về việc một Việt kiều về nước bị kẻ xấu tấn công tạt axit. "Phải xử lý nghiêm, kiên quyết đến cùng tìm được tội phạm", Thủ tướng nhấn mạnh tại hội nghị.
Thủ tướng cũng đề nghị Chủ tịch, Bí thư yêu cầu Giám đốc công an tỉnh làm rõ các trường hợp vi phạm pháp luật ảnh hưởng đến du khách.
Về tiến trình điều tra vụ án, Công an huyện Bình Sơn đã thu thập dữ liệu từ camera an ninh của một nhà dân ở xã Bình Thạnh ghi lại hình ảnh hai thanh niên bịt kín khẩu trang. Bước đầu cơ quan cảnh sát ghi nhận, cả hai chạy xe máy màu trắng, nói giọng miền Bắc.
Hiện lực lượng công an đang ráo riết truy tìm hai hung thủ gây ra vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng này.
Khai với cảnh sát, Ngọc Trâm (bạn gái Nghiêm), cho biết trong quá trình làm việc và sinh sống tại Canada, anh Nghiêm có mâu thuẫn với một số người tại Canada. Trong khi đó Công an xã Bình Đông (huyện Bình Sơn), cho hay trong suốt nhiều năm sống ở địa phương trước khi sang Canada, anh Nghiêm không vi phạm pháp luật, không có xích mích người địa phương.
Sau khi học xong cấp 3, nạn nhân được bảo lãnh ra nước ngoài và định cư tại Canada nên rất ít về địa phương. Bước đầu Công an xã Bình Đông nhận định, nhiều khả năng vụ việc xảy ra do mâu thuẫn xuất phát ở nơi Nghiêm định cư, khi về thăm quê thì bị theo dõi, tạt axit.
Tối 9/2 (mùng 5 Tết), anh Võ Duy Nghiêm chạy xe máy chở bạn gái Nguyễn Thị Ngọc Trâm (26 tuổi, quốc tịch Canada) đi ăn tối.
Khi cả hai đến gần khu vực bãi biển Khe Hai (xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) thì bị hai kẻ lạ mặt áp sát, tấn công. Chúng đã tạt axit khiến anh Nghiêm bị bỏng toàn thân, còn bạn gái ngồi phía sau bị bỏng nhẹ.
Không chỉ tạt axit, kẻ lạ mặt còn rút dao chém vào khớp gối và gân chân của anh Nghiêm rồi lên xe tẩu thoát. Sau khi xảy ra vụ việc, cả hai nạn nhân được đưa đến Bệnh viện Đà Nẵng điều trị.
Theo Minh Hoàng/Zing