Tình tiết bất ngờ vụ triệt phá đường dây kích dục đồng tính nam

Google News

(Kiến Thức) - Đường dây mại dâm nam hoạt động từ năm 2014, tuyển chọn những thanh niên cao to đẹp trai từ 18-30 nhưng lười lao động, ham chơi bời...

Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội, Công an quận Đống Đa và Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) triệt phá đường dây bán dâm nam.
Trước đó, khoảng 1h ngày 28/11, lực lượng Công an đã phát hiện bắt quả tang hai đôi nam nữ đang có hành vi mua bán dâm tại một khách sạn trên địa bàn quận Thanh Xuân
Đấu tranh khai thác, hai đối tượng nam khoảng ngoài 20 tuổi thừa nhận đang bán dâm cho 2 người phụ nữ độ tuổi gần 40. Việc bán dâm thông qua sự môi giới của Lê Hồng Hòa (32 tuổi, quê quán tại Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa, chủ một cơ sở massage trên địa bàn phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, TP Hà Nội).
 Các đối tượng tại cơ quan công an.
Công an đã bắt quả tang thêm hai nam thanh niên đang có hành vi kích dục đồng tính khi kiểm tra quán massage của Hòa. Tại thời điểm đó có khoảng 10 thanh niên với ngoại hình đẹp, cao trên 1m70, cơ thể săn chắc, khai là nhân viên massage của cửa hàng.
Tại cơ quan Công an, Hòa bước đầu khai nhận mở cửa hàng massage này từ năm 2014 đến nay và đây chỉ là cơ sở massage trá hình để chuyên phục vụ kích dục đồng tính nam, hoạt động mại dâm trá hình. Quán chuyên phục vụ giới tính thứ 3 nên Hòa đã tuyển những thanh niên đẹp trai, cao to, tuổi từ 18 đến 30 nhưng lười lao động, chơi bời, lêu lổng và cần tiền tiêu sài, để làm nhân viên phục vụ kích dục nam ngay tại quán với giá 500 nghìn đồng/người/lượt. Hòa sẽ lấy 50% số tiền này, còn nhân viên sẽ được số còn lại…
Ngoài ra, đối với khách nữ nếu qua giới thiệu hoặc quen biết từ mạng zalo - facebook với Hòa, được Hòa chuyển ảnh của nhân viên nam, đồng thời thỏa thuận giá cả với khách mua dâm. Trung bình mỗi lần mua dâm khách phải trả từ 2 đến 3 triệu đồng/lượt. Mỗi lần môi giới, Hòa sẽ được nhận 30% số tiền khách trả…
Hiện vụ việc tiếp tục được làm rõ.
Khánh Hoài (T/H)